Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 năm 2022

Nam Long
Nam Long
16/11/2022 15:10 GMT+7

Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 năm 2022 là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước nói chung và hướng đến sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022).

Sáng 16.11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long (tọa lạc P.9, TP.Vĩnh Long) UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 năm 2022.

Quang cảnh Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 năm 2022

Nam Long

Ban tổ chức cho biết, tại triển lãm lần này, Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam đã chọn được 194 tác phẩm của 167 tác giả đến từ các tỉnh thành ĐBSCL. Các tác phẩm tập trung phản ánh sinh động về vùng đất, con người vùng ĐBSCL thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khắc hoạ đậm nét dấu ấn văn hóa của vùng đất này. Đồng thời, tôn vinh các tác giả có tác phẩm đạt giá trị nghệ thuật về nội dung lẫn hình thức. Triển lãm kéo dài đến ngày 26.11.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất tham gia triển lãm lần này. Tác phẩm “Thiếu nữ” của tác giả Lê Thị Thắm (Bến Tre) đoạt giải nhất.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL là hoạt động liên kết hằng năm của các tỉnh, các hội văn học nghệ thuật trong khu vực. Đây là dịp để các họa sĩ đóng góp thành quả lao động nghệ thuật của mình, hội tựu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đây còn là không gian sáng tạo của giới họa sĩ trong khu vực nhằm hướng tới phản ánh chân thật và sinh động đời sống của người dân vùng ĐBSCL...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.