Triển lãm 80 tượng Phật cổ của nhà sưu tầm Ngô Thị Thương

08/11/2019 05:56 GMT+7

Sáng 6.11, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1), nhà sưu tầm Ngô Thị Thương đã khai mạc triển lãm Điêu khắc tượng Phật giáo , giới thiệu đến công chúng yêu cổ vật bộ sưu tập 111 pho tượng Phật (trong đó có 80 tượng Phật cổ quý) đến từ nhiều quốc gia: Trung Quốc , Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar và VN, trong đó có một số tượng Phật cổ cực hiếm từ thế kỷ 13 - 14.

Xuất thân từ người đam mê sưu tầm cổ vật, bà Ngô Thị Thương đã dành toàn bộ sức lực và kinh tế gia đình hơn 30 năm rong ruổi khắp các địa phương, tham gia đấu giá trên những trang mạng quốc tế để sở hữu bộ sưu tập độc đáo gồm 150 tượng Phật. Tại triển lãm lần này, người xem được chiêm ngưỡng tượng Bổn Sư (chất liệu đồng, đúc rỗng) của VN, chế tác vào đời nhà Trần, có trọng lượng 140 kg (ảnh); pho tượng gốm sứ Quan Âm khổng tước (Hàn Quốc) bà Ngô Thị Thương mua từ hàng chục năm trước, giờ không còn thấy xuất hiện nữa; tượng đồng tử bái Quan Âm làm bằng bạch ngọc thuộc đời nhà Minh - Trung Quốc (thế kỷ 14 -15); bộ tượng Phật Tây phương Tam Thánh làm vào thời Edo của Nhật Bản là đỉnh cao nghệ thuật chạm trổ thế kỷ 17...
Triển lãm với nhiều hiện vật cổ xưa, chế tác bằng các vật liệu: hổ phách, đồng, gốm sứ, gỗ, ngọc, san hô... đa dạng của nhà sưu tầm Ngô Thị Thương sẽ diễn ra đến ngày 22.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.