Triển lãm hàng không Singapore khai mạc giữa mùa dịch Corona

11/02/2020 18:23 GMT+7

Do lo ngại dịch viêm phổi do virus Corona chủng mới (nCoV), nhiều đội bay và đơn vị triển lãm đã rút gian hàng và máy bay. Tuy nhiên, Triển lãm hàng không Singapore (Singapore Air Show 2020) vẫn được diễn ra hôm nay 11.2.

Ngày 11.2, Triển lãm hàng không Singapore đã chính thức khai mạc và kéo dài tới ngày 16.2. Đây là sự kiện hàng không lớn tại khu vực châu Á được tổ chức 2 năm một lần.

F-15SG là phiên bản F-15 dành riêng cho Không quân Singapore

Đậu Tiến Đạt

Năm nay, Ban tổ chức hy vọng có 40.000 khách tham quan thương mại và hơn 930 công ty tham gia từ hơn 45 quốc gia.

Năm nay, nước chủ nhà trình diễn đội bay gồm 1 chiếc F-15SG và 2 chiếc trực trăng tấn công AH-64

Đậu Tiến Đạt

AH-64 là loại trực thăng tấn công đa nhiệm, được thiết kế để chiến đấu bất kể ngày đêm và mọi điều kiện thời tiết

Đậu Tiến Đạt

Để bảo đảm an toàn giữa lúc dịch cúm Corona đang hoành hành, ban tổ chức Singapore Air Show 2020 đã yêu cầu mọi người không nên bắt tay nhau và thay vào đó là cúi đầu chào.

Tại Triển lãm hàng không Singapore, Mỹ trình diễn chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor, F-35B và máy bay ném bom chiến lược B-52H.

Lần đầu tiên Không quân Mỹ trình diễn chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor, những kỳ Air Show trước chỉ trưng bày

Đậu Tiến Đạt

Trong khi đó, Trung Quốc giới thiệu máy bay chiến đấu đa năng J-10 với đội bay biểu diễn Bát Nhất. Tuy nhiên, đội bay này chỉ trình diễn trong ngày khai mạc và theo lịch từ ban tổ chức, từ những ngày sau không có đội bay này.

Bên cạnh F-22 Raptor, F-35B Lightning II của Thủy quân lục chiến Mỹ là chiếc máy bay được quan tâm nhất sự kiện năm nay

Đậu Tiến Đạt

F-35B Lightning II là loại tiêm kích tàng hình có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Đây là một trong những loại máy bay hiện đại nhất thế giới

Đậu Tiến Đạt

F-35B Lightning II thực hiện bài trình diễn bay lơ lửng tại chỗ trên biển

Đậu Tiến Đạt

Đội bay Bát Nhất của Trung Quốc với máy bay J-10 là một trong những đội bay gây xôn xao nhất trước thềm Singapore Air Show 2020 khi bất ngờ tham dự vào phút cuối

Đậu Tiến Đạt

Đội bay Bát Nhất được thành lập vào năm 1961. Đây là lần đầu đội tham dự Singapore Air Show. Vào thời điểm dịch Corona bùng phát, thành viên đội bay Bát Nhất vẫn bị nước chủ nhà kiểm tra sức khoẻ thường xuyên

Đậu Tiến Đạt

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu tham dự sự kiện này. Trong chuyến công tác này, đoàn đã làm việc với một số cơ quan, đơn vị để tham khảo kinh nghiệm tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần đầu tiên tại Hà Nội vào quý 4 năm nay

Đậu Tiến Đạt

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại gian hàng của ST Engineering, Singapore

Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.