Triển lãm hội họa Nguyễn Đình Thuần

24/07/2023 07:26 GMT+7

Sáng 23.7, Gallery Bình Minh (29A Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM) đã khai mạc phòng tranh Nguyễn Đình Thuần với 28 bức sơn dầu khổ trung bình và nhỏ.

Đây là bộ tuyển chọn ưng ý nhất của họa sĩ Việt kiều Nguyễn Đình Thuần vẽ trong nhiều năm. Sau hơn một phần tư thế kỷ sống và hoạt động mỹ thuật ở Mỹ, năm nay đã bước sang tuổi 75, họa sĩ Nguyễn Đình Thuần lần đầu tiên mang tranh về VN triển lãm. Hơn 20 năm qua, họa sĩ đã có 5 cuộc triển lãm cá nhân tại Mỹ và 3 cuộc triển lãm chung với cố họa sĩ Đinh Cường tại Pháp và Mỹ. Trước khi định cư tại Mỹ năm 1996, họa sĩ Nguyễn Đình Thuần cũng đã tham gia nhiều triển lãm trong nước. Ông là hội viên Hội Mỹ thuật VN, Hội Mỹ thuật TP.HCM. Năm 1996, ông tham gia triển lãm tại Hawaii, Mỹ. Nguyễn Đình Thuần là thành viên Hội đồng Văn hóa Đông Hawaii.

Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần và một số tác phẩm của ông

HỌA SĨ CUNG CẤP

Ban đầu Nguyễn Đình Thuần học Trường Mỹ thuật Huế chuyên ngành lụa. Nhưng sau ông chuyển sang sơn dầu và trung thành với lựa chọn này đến nay. Với sơn dầu, những năm đầu của sự nghiệp hội họa, Nguyễn Đình Thuần theo đuổi phong cách ấn tượng, rồi thể nghiệm thể loại siêu thực trong hơn mười năm. Sau cùng ông dừng lại ở trừu tượng. Xin trích nhận xét của họa sĩ Rừng về tranh trừu tượng Nguyễn Đình Thuần: "Tranh Nguyễn Đình Thuần đem lại cho người xem một cảm giác bất an. Như một bầu trời xanh vỡ vụn. Mây tan tác trôi dạt. Mặt bể sóng cuồn cuộn, dâng trào. Cái thế giới không bình yên ở tranh Nguyễn Đình Thuần nói lên một tâm trạng u uẩn… Những bố cục chông chênh, những mảng màu phân ly, rời rã, thể hiện một tâm thức bị giằng xé, nhức nhối và gần như hoảng loạn, đớn đau…" (2017). Theo tôi, hiện nay cái tâm thức dồn nén ấy của họa sĩ đã bùng vỡ. Nguyễn Đình Thuần đã vượt thoát, màu sắc đã thuần nhuận, viên mãn, lấp lánh niềm hạnh phúc thể hiện trong một số tranh mới sáng tác được triển lãm lần này.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.