Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Cơ hội đặc biệt

09/12/2022 07:11 GMT+7

Ông James Heappey, Quốc vụ khanh phụ trách các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng Anh, cho biết triển lãm là một cơ hội tuyệt vời, được tổ chức rất tốt và thông qua triển lãm, Bộ Quốc phòng Anh mong tìm hiểu một số công nghệ của VN trong ngành quốc phòng và cũng “mang tới những công nghệ tuyệt vời mà VN đang muốn mở rộng”.

Quốc vụ khanh Heappey nhấn mạnh: “Anh rất mong muốn hợp tác kinh doanh với VN, bắt đầu cung cấp thiết bị, xây dựng quan hệ với Quân đội VN”. Đồng thời, nhiều phái đoàn doanh nghiệp (DN) từ Anh tham gia triển lãm nhằm xem xét cách thức tiếp nối mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là về công nghệ thông qua sự kiện này.

Xe tăng T90, dòng tăng hiện đại nhất của Binh chủng Tăng - Thiết giáp

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đại sứ Mỹ tại VN Marc Knapper nhận định các DN Mỹ tham gia triển lãm năm nay phản ánh mối quan hệ hợp tác song phương và hợp tác quốc phòng giữa VN và Mỹ đang phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ Knapper khẳng định triển lãm là dịp cho thấy chất lượng sản phẩm của Mỹ và nước này mong muốn giúp VN đẩy nhanh chính sách hiện đại hóa quân đội, tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng bảo vệ lợi ích của mình. Việc tham gia triển lãm thể hiện cam kết của Mỹ với mối quan hệ này. “Chính sách của Mỹ là đảm bảo rằng VN hùng mạnh, độc lập, thịnh vượng; đồng thời có khả năng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo các lợi ích của mình được duy trì tốt”, Đại sứ Mỹ Knapper khẳng định.

Chiêm ngưỡng vũ khí “khủng” do Việt Nam sản xuất tại Triển lãm Quốc phòng

Về phía các DN tham gia triển lãm, ông Praveen Pathak, Giám đốc Marketing và hợp tác của Tập đoàn BrahMos Aerospace, chia sẻ: Triển lãm là cơ hội đặc biệt cho các công ty, DN quốc tế như BrahMos Aerospace giới thiệu, trưng bày sản phẩm và tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ông Pathak cho biết thêm đây là cơ hội để các quốc gia làm việc cùng nhau, từ đó đưa ra những giải pháp, các trang thiết bị hiện đại nhằm giúp các các quốc gia tự vệ và duy trì hòa bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.