Triển vọng hòa bình Ukraine thêm mờ

19/05/2023 06:50 GMT+7

Trong bối cảnh Nga tiếp tục các đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Kyiv cũng quyết không mất lãnh thổ vào tay Moscow nên việc đàm phán trở nên khó khăn.

Đợt tấn công thứ 9

Theo The Guardian, cảnh báo không kích đã vang lên khắp Ukraine, từ thủ đô Kyiv đến các khu vực ở miền trung và miền nam trong ngày 18.5. Đây là lần thứ 9 trong tháng mà Nga nhắm vào Kyiv, thể hiện chiến sự leo thang rõ ràng. Nhà chức trách Kyiv cho biết cuộc tấn công mới nhất diễn ra với sức mạnh và cường độ chưa từng có, do các máy bay ném bom chiến lược của Nga từ khu vực Caspian thực hiện. Nga cũng đã triển khai các máy bay không người lái (UAV) sau khi phóng tên lửa.

Ukraine phản kích quanh Bakhmut, Wagner tấn công những khu phố cuối cùng

Quân đội Ukraine cho biết 29 trong số 30 tên lửa của Nga đã bị bắn hạ. 4 UAV cũng bị hạ gục. Tuy nhiên, các mảnh vỡ tên lửa đã gây hỏa hoạn ở phía đông thủ đô Ukraine. Một người cũng thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương tại thành phố Odessa sau khi tên lửa Nga rơi trúng cơ sở công nghiệp. Hiện Nga chưa phản ứng trước các thông tin này.

Triển vọng hòa bình Ukraine thêm mờ - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở Kyiv ngày 18.5

Reuters

Trong lúc đó, tình hình tại mặt trận phía đông vẫn đang rất khốc liệt. Reuters ngày 18.5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine Serhiy Cherevaty cho biết dù lực lượng Nga đang áp đảo về mặt khí tài và nhân sự, Ukraine đã tiến được thêm 1.700 m về phía Nga. "Sếp trùm" Yevgeny Prigozhin của nhóm đánh thuê Nga Wagner thừa nhận Ukraine hiện kiểm soát một khu vực rộng hơn ở Bakhmut, nhưng khẳng định lực lượng của ông vẫn đang tiến lên. Ông Prigozhin cũng nói Wagner không thể bao vây các vị trí còn lại của Ukraine vì lính dù Nga rút lui trong thời gian gần đây.

Nga lần đầu tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow Anh viện trợ Ukraine

Kyiv quyết không nhượng bộ

Các diễn biến căng thẳng trên chiến trường khiến triển vọng hòa bình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Theo CNN, trong cuộc gặp ông Lý Huy, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã khẳng định việc khôi phục hòa bình phải dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Kuleba cũng nhấn mạnh rằng Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng xung đột.

Các tuyên bố này được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine của ông Lý từ ngày 16 - 17.5. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18.5 xác nhận ông Lý cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để trao đổi. Bắc Kinh cho biết ông Lý khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở các quan điểm đã nêu trước đó. Ông Lý cũng lưu ý rằng không có giải pháp toàn vẹn cho cuộc xung đột này, đồng thời kêu gọi các bên tạo điều kiện để ngừng bắn, tham gia đàm phán hòa bình.

Tổng thống Nam Phi nói đoàn lãnh đạo châu Phi sẽ đến Nga, Ukraine tìm giải pháp Hòa binh

Tuy bế tắc trong việc tiến tới hòa bình, Ukraine và Nga đã đồng thuận trong việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, vốn sẽ hết hạn vào ngày 18.5, thêm 2 tháng. Theo Reuters, thông tin này được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo trên truyền hình ngày 17.5.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gọi đây là tin tốt cho thế giới và Kyiv cũng hoan nghênh việc gia hạn. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận các thông tin trên, cho biết đây là cơ hội để Moscow giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Trước đó, Nga tỏ ra không muốn gia hạn trừ khi các rào cản với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga được dỡ bỏ.

Thỏa thuận ngũ cốc Ukraine được gia hạn thêm 2 tháng

Khoảng 30,3 triệu tấn ngũ cốc và thực phẩm đã được xuất khẩu từ Ukraine theo thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Trong đó, 625.000 tấn được vận chuyển trên các tàu của Chương trình Lương thực thế giới cho các hoạt động viện trợ ở Afghanistan, Ethiopia, Kenya, Somalia và Yemen. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.