Triển vọng nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU nhận nhiều đánh giá tích cực

23/10/2024 10:06 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Margaritis Schinas cho biết, có rất nhiều đánh giá tích cực với triển vọng nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) từ cả hai phía.

Ngày 22.10, tại cuộc gặp gỡ báo chí, Phó chủ tịch EC Margaritis Schinas cho biết, Việt Nam chiếm vị trí đặc biệt và là đối tác quan trọng, tin cậy của EU. Đồng thời, là trụ cột cốt lõi trong hợp tác của EU ở khu vực.

Triển vọng nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU nhận nhiều đánh giá tích cực- Ảnh 1.

Phó chủ tịch EC Margaritis Schinas tại cuộc gặp báo chí

ẢNH: THẢO PHẠM

"Quan hệ hợp tác hai bên là hình mẫu, Việt Nam là đối tác hàng đầu của EU ở khu vực, với thương mại song phương tăng 40% trong những năm qua. Đó là thành quả rất tốt đẹp, nhưng vẫn còn khả năng phát triển hơn nữa", ông Schinas chia sẻ.

Phó chủ tịch EC cũng cho rằng, quan hệ hai bên rất tốt đẹp, tuy nhiên vẫn còn khả năng nâng cấp tốt đẹp hơn, hiện giờ là lúc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

"Chuyến thăm của tôi nhằm chuẩn bị cho một bước mới trong quan hệ hai bên nhằm hướng tới nâng cấp lên mức sâu rộng hơn là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", ông Schinas nói.

Phó chủ tịch Margaritis Schinas cũng tiết lộ rằng, EU đang lên kế hoạch cho chuyến thăm chính thức của Chủ tịch EC Ursula von de Layen trong năm 2025 và đó là thời điểm thích hợp để nâng cấp quan hệ, khi đây là năm đánh dấu kỷ niệm 35 năm quan hệ song phương.

Trong thời gian ở Việt Nam, Phó chủ tịch EC đã gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành và làm việc với các doanh nghiệp. Qua các cuộc gặp, ông Schinas ghi nhận có rất nhiều đánh giá tích cực lạc quan với triển vọng nâng cấp quan hệ từ các quan chức chính phủ hai phía, cũng như từ khu vực ngoài chính phủ.

Phó chủ tịch EC cũng cho biết, EU sẽ tiếp tục đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế của Việt Nam, tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, kinh tế xanh. Để làm được điều đó, EU có công cụ mang tên "Cửa ngõ toàn cầu" phù hợp với Việt Nam, nhằm thúc đẩy đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực phát triển xanh.

Ngoài ra, EU sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến quan trọng để hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, giáo dục - đào tạo thông qua chương trình ERAMUS+.

Có thể giải quyết được "thẻ vàng" IUU

Về "thẻ vàng" chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) đối với xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam, ông Schinas cho biết, đây là vấn đề hai bên có thể giải quyết được.

"Giống như bóng đá, thẻ vàng không phải là thẻ đỏ, là một lời cảnh cáo, không phải quá trầm trọng và không phải là một chế tài xử phạt. Để giải quyết được vấn đề này, hai phía cần có những nỗ lực nhất định, thời gian còn lại rất ngắn, không còn nhiều thời gian và hai bên có thể giải quyết vấn đề này", Phó chủ tịch EC nói.

Phó chủ tịch EC đánh giá cao Việt Nam đã có những bước đi rất tích cực, cải thiện lớn trong việc điều chỉnh, thay đổi hệ thống pháp lý. Vấn đề còn lại là làm thế nào để giám sát, thực thi, có chế tài phù hợp liên quan tới khai thác thủy sản để EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng với hải sản Việt Nam. Đồng thời, ông Schinas cho rằng hai bên đang đi đúng hướng nhằm giải quyết vấn đề này.

Về thời điểm đoàn EC sang kiểm tra xem xét gỡ "thẻ vàng" IUU cho thủy sản Việt Nam, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier thông tin hiện nay, Bộ NN-PTNT dự kiến báo cáo tiến độ triển khai khuyến nghị của EC về IUU.

Các thanh tra của EC sẽ nghiên cứu về báo cáo này của Việt Nam và nếu thấy tiến bộ trong triển khai, đoàn thanh tra có thể lên kế hoạch sang Việt Nam kiểm tra trực tiếp trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.