Đó là ý kiến được ông George Xu (Giám đốc nhóm xếp hạng tín nhiệm quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Fitch Ratings) chia sẻ với người viết bên lề sự kiện Fitch On Vietnam diễn ra sáng qua (6.8) tại TP.HCM. Trước đó, báo cáo của Fitch Ratings cũng đánh giá: "Các cải cách cơ cấu mà Chính phủ đang thúc đẩy có thể mang lại triển vọng tăng trưởng trung hạn tích cực cho VN so với mức cơ sở".
Không chỉ Fitch Ratings - một trong 3 hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng uy tín nhất thế giới, mà nhiều cơ quan truyền thông, tổ chức, định chế tài chính quốc tế liên tục đưa ra đánh giá tích cực và lạc quan về nền kinh tế VN. Như tờ The Strait Times nhận định: "VN, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đang hướng tới tăng trưởng 2 con số từ năm 2026, phần nào được thúc đẩy bởi làn sóng cải cách thân thiện với doanh nghiệp và chiến dịch đầu tư hạ tầng quy mô lớn". Nhận định này được đưa ra sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) hồi đầu tháng 7 đã nâng VN và Philippines lên vị thế thu nhập trung bình cao sau nhiều năm phát triển kinh tế mạnh mẽ.
Các đánh giá của cộng đồng quốc tế đều ghi nhận triển vọng từ các chính sách điều hành, cải cách thể chế kinh tế mà VN thực hiện gần đây. Mặt khác, từ triển vọng đến kết quả không thể chỉ dựa trên phương hướng chính sách đúng đắn, mà đòi hỏi hành động hiệu quả từ cả hệ thống.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), kinh tế VN tăng trưởng 8,39% trong quý 2 vừa qua, qua đó tăng trưởng trong nửa đầu năm đạt mức 8,18%. Kết quả này cao hơn đáng kể so với mức cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất của giai đoạn nửa đầu năm trong nhiều năm trở lại đây.
Dù vậy, nếu so với mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, thì nửa sau của năm đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa. Để đạt mục tiêu, chúng ta phải hành động mạnh mẽ và hiệu quả, đặc biệt là giải quyết triệt để các điểm nghẽn. Điển hình, đến hết ngày 31.7 vừa qua, Bộ Tài chính đánh giá giải ngân vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vẫn ở mức rất thấp. Trong khi đó, đầu tư công là một trong các trụ cột tăng trưởng, nên nếu việc thực hiện vẫn đạt hiệu quả thấp sẽ gây cản trở không nhỏ cho mục tiêu tăng trưởng.
Hay chỉ mới hồi đầu năm, nhiều doanh nghiệp bức xúc vì hàng hóa tại các cảng vẫn chưa mở được tờ khai do chờ kiểm tra chuyên ngành theo Nghị định số 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm. Thời điểm trên, riêng cảng Cát Lái (TP.HCM) tồn hơn 1.200 container. Vì thế, Chính phủ đã nhanh chóng vào cuộc, tạm dừng thực thi nghị định. Rõ ràng, tuy đã tinh giản nhiều thủ tục hành chính nhưng quá trình thực thi các quy định vẫn chưa thông suốt hoàn toàn, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Nói thế để thấy, chủ trương và chính sách mở ra nhiều triển vọng, nhưng nếu không thông suốt, hành động hiệu quả thì kết quả sau cùng chắc chắn không như kỳ vọng. Đây cũng chính là vấn đề cần giải quyết triệt để trên hành trình đưa nền kinh tế VN bứt phá.
Bình luận (0)