Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 30.000 tỉ đồng

Thái Sơn
Thái Sơn
04/11/2021 07:02 GMT+7

Cục Cảnh sát hình sự cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỉ euro, tương đương 30.000 tỉ đồng.

Ngày 3.11, Cục Cảnh sát hình sự cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỉ euro, tương đương 30.000 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, vào tháng 12.2020, Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, ở Q.Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, ở Q.Cầu Giấy, Hà Nội) tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Sau đó, Hà lập trang web trung gian liên kết với nhà cái đặt tại nước ngoài.

Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web vào tháng 1.2021 và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tháng 4.2021, nhóm Hà và Sơn đổi tên miền mới, lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp (hình chóp), đánh bạc dưới dạng đầu tư tài chính.

Cơ quan công an thu giữ được nhiều tiền mặt liên quan vụ án

CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an cho biết có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỉ euro, tương đương khoảng 30.000 tỉ đồng. Cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 19 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.