Triệt phá đường dây lưu hành ngoại tệ giả tại Hà Nội và TP.HCM

Trần Cường
Trần Cường
10/07/2023 11:17 GMT+7

Lực lượng an ninh Công an TP.Hà Nội đã lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm truyền thống của lực lượng. Trong đó, nổi bật là công tác triệt phá đường dây lưu hành ngoại tệ giả quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn và TP.HCM.

Triệt phá đường dây lưu hành ngoại tệ giả tại Hà Nội và TP.HCM

Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2023), lực lượng an ninh Công an Công an TP.Hà Nội đã hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó điển hình là việc triệt phá đường dây lưu hành tiền giả cực lớn, liên tỉnh, thành.

Phá đường dây lưu hành ngoại tệ giả tại Hà Nội và TP.HCM - Ảnh 1.

Tang vật vụ án

NGUYỄN BÍCH

Theo đó, trưa 10.7, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Huỳnh Thị Búp (50 tuổi, trú xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng, Kiên Giang), Đặng Thị Thúy Vân (44 tuổi, trú P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) và Đinh Xuân Tiến (41 tuổi, trú xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội) về tội "tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

Đề nghị truy tố Nguyễn Tiến Quân (44 tuổi, trú xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì) và Trần Đăng Quang (38 tuổi, trú xã Hương Phong, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) về tội "tàng trữ, vận chuyển tiền giả".

Phá đường dây lưu hành ngoại tệ giả tại Hà Nội và TP.HCM - Ảnh 2.

Các bị can Huỳnh Thị Búp, Đặng Thị Thúy Vân, Nguyễn Tiến Quân và Đàm Mai Tất Đạt

NGUYỄN BÍCH

Các bị can Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) và Đàm Mai Tất Đạt (32 tuổi, trú P.3, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị đề nghị truy tố tội "tàng trữ tiền giả".

Theo Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hà Nội phát hiện đối tượng có dấu hiệu mua bán USD giả, đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội tiến hành bắt giữ.

Phá đường dây lưu hành ngoại tệ giả tại Hà Nội và TP.HCM - Ảnh 3.

Các bị can Trần Đăng Quang, Nguyễn Xuân Tiến và Nguyễn Văn Hùng

CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 24.6, lực lượng chức năng phát hiện Tiến đang tàng trữ, lưu hành hơn 102.000 USD giả, mệnh giá 100 USD/tờ.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận số USD giả này mua của Vân ở TP.HCM và dự định bán lại cho các đối tượng khác để hưởng lợi thì bị công an bắt. Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội đã bắt giữ thêm 6 người khác, như kể trên.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã phát hiện, thu giữ của các đối tượng nhiều loại ngoại tệ giả như USD giả, tiền đô la Singapore giả, tiền Turkmenistan giả, với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỉ đồng.

Xem nhanh 12h: Triệt phá đường dây lưu hành ngoại tệ giả tại Hà Nội và TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.