Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' từ biên giới đưa về Huế, trang bị cả súng

16/02/2024 11:22 GMT+7

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can trong đường dây vận chuyển, mua bán hàng nghìn viên ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) đưa vào TP.Huế, trang bị cả súng.

Ngày 16.2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa triệt phá vụ vận chuyển, mua bán hàng nghìn viên ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can.

Trước đó, cuối năm 2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện vợ chồng Mai Anh Tuấn (biệt danh "chó hạm", 27 tuổi) và Nguyễn Thị Lan (26 tuổi, cùng trú tại P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) có dấu hiệu cầm đầu, điều hành đường dây vận chuyển mua bán, trái phép ma túy đưa vào TP.Huế.

Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' từ biên giới đưa về Huế, trang bị cả súng- Ảnh 1.

Vợ chồng Mai Anh Tuấn và Nguyễn Thị Lan (phía trên) và các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy

CÔNG AN CUNG CẤP

Sau quá trình điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 7.2 (28 tháng chạp), ban chuyên án đã huy động các tổ công tác đồng loạt bắt giữ 2 bị can nói trên và nhiều "chân rết" trong đường dây. Cả 2 bị can cầm đầu và 4 "chân rết" đã bị khởi tố.

Đường dây ma túy trang bị cả súng của vợ chồng 'Chó Hạm'

Các "chân rết" gồm: Nguyễn Trung Thông (27 tuổi, trú H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), Trần Lê Viết Ninh (22 tuổi, trú tại P.Hương Vân, TX.Hương Trà), Nguyễn Trường Nhật (30 tuổi, trú P.Thủy Châu, TX.Hương Thủy), Võ Đình Quốc Việt (22 tuổi, trú P.An Tây, TP.Huế, cùng Thừa Thiên - Huế).

Bắt quả tang và khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, lực lượng công an thu giữ gần 27.000 viên ma túy tổng hợp, 76 gram ma túy tổng hợp khác và 1 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn.

Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' từ biên giới đưa về Huế, trang bị cả súng- Ảnh 2.

Tang vật được phát hiện tại nhà riêng của các nghi phạm

CUNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, các bị can khai nhận đã sử dụng ứng dụng Telegram và tài khoản ảo để thiết lập, điều hành đường dây mua bán ma túy. Đồng thời, thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số ở H.Hướng Hóa (Quảng Trị) để vận chuyển ma túy từ biên giới Việt - Lào về Quảng Trị, sau đó đưa vào TP.Huế phân phối.

Số ma túy trên được bán cho các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời. Mỗi lần vận chuyển, các bị can trong đường dây này giao dịch từ 10.000 – 30.000 viên ma túy.

Xem nhanh 12h ngày 16.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.