Triệt phá đường dây mua bán hàng nghìn công cụ hỗ trợ

Công Nguyên
Công Nguyên
06/02/2018 23:11 GMT+7

Một dường dây mua bán công cụ hỗ trợ với quy mô lớn từ TP.HCM về các tỉnh vừa bị công an triệt phá. Hai nghi phạm bị bắt giữ cùng hàng trăm công cụ hỗ trợ.

Chiều 6.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán công cụ hỗ trợ với quy mô lớn từ TP.HCM đi các tỉnh. Công an đã bắt giữ Nguyễn Quốc Bảo, Lê Tấn Sỹ (cùng 25 tuổi, cùng ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) và thu giữ rất nhiều công cụ hỗ trợ.
Sau thời gian điều tra, chiều 3.2, Công an Q.Thủ Đức bắt giữ Bảo điều khiển xe máy tại khu vực cầu Bình Triệu (Q.Thủ Đức) khi đang mang theo 1 cây súng điện, 11 cây roi điện, 4 bình xịt hơi cay và 1 còng số 8. Qua đấu tranh, Bảo khai nhận là đang trên đường đến bưu cục chuyển phát nhanh để giao cho khách hàng ở các tỉnh như: Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ…
Công an tiếp tục khám xét nơi ở của Bảo tại P.Hiệp Bình Chánh thì phát hiện nguyên “kho” công cụ hỗ trợ các loại. Qua phân loại, công an xác định tại nơi ở của Bảo có: 374 cây roi điện các loại, 9 còng số 8, 20 bình xịt hơi cay, 30 cây súng bắn điện, 2 cây dùi cui chích điện, 9 viên đạn súng bắn điện. Cùng thời điểm trên, công an tiến hành khám xét nơi ở của Sỹ (người được Bảo thuê để phụ đi giao công cụ hỗ trợ cho khách - PV) tại đường số 4 (P.Hiệp Bình Chánh) thu giữ thêm 4 cây roi điện.
Bảo khai nhận từ đầu năm 2017, Bảo lên mạng liên lạc, đặt mua công cụ hỗ trợ của một người (chưa rõ danh tính) tại phía bắc. Sau khi thỏa thuận giá cả, Bảo chuyển tiền thì người ngoài bắc chuyển công cụ hỗ trợ bằng xe khách cho Bảo.
Nhận công cụ hỗ trợ, Bảo mang về nơi ở cất giấu. Sau đó, Bảo sử dụng các tài khoản Facebook để rao bán công cụ hỗ trợ lại cho những người có nhu cầu. Điển hình như roi điện dưới dạng đèn pin bảo mua giá 350.000 đồng, bán lại cho khách 750.000 đồng; còng số 8 mua giá 350.000 đồng, bán 600.000 đồng; súng bắn điện mua 1,2 triệu đồng/cây, bán lại 1,7 triệu…
Từ tháng 2.2017 đến nay Bảo đã mua tổng cộng 1.600 công cụ hỗ trợ bán cho khách hàng. Do quá nhiều người ở khắp các tỉnh đặt mua, Bảo thuê Sỹ phụ mình cùng đi giao hàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Sỹ tại cơ quan điều tra Ảnh: C.T.V
Triệt phá đường dây mua bán hàng nghìn công cụ hỗ trợ tại Sài Gòn 2
Tang vật bị thu giữ Ảnh: C.T.V
Triệt phá đường dây mua bán hàng nghìn công cụ hỗ trợ tại Sài Gòn 3
Hàng nghìn công cụ hỗ trợ bị thu giữ Ảnh:C.T.V
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.