Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2026)

Triệt xóa băng giang hồ cộm cán đàn em Bình 'Kiểm'

Ngọc Lê
Ngọc Lê
Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá chuyên án 126S, bắt giữ Võ Thanh Tùng – đàn em thân cận của trùm giang hồ cộm cán Bình 'Kiểm'. Từng trốn sang Campuchia cầm đầu sòng bạc, Tùng tạo vỏ bọc gia đình tại Việt Nam, điều hành sới bạc liên tỉnh và móc nối đường dây tàng trữ, buôn bán súng đạn quân dụng nguy hiểm.

Sau khi mạng lưới tội phạm khét tiếng của Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm", quê Quảng Ninh) bị Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đánh sập vào cuối năm 2024, tàn dư của băng nhóm này không hoàn toàn tan rã mà âm thầm chuyển hóa sang các phương thức hoạt động tinh vi, khép kín và manh động hơn. 

Trong số những tay chân thân cận của Bình "kiểm" trốn thoát thời điểm đó, Võ Thanh Tùng (46 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) là cái tên mà các trinh sát hình sự thuộc C02 dành nhiều công sức theo dấu.

Cục Cảnh sát hình sự triệt xóa băng giang hồ cộm cán đàn em Bình 'kiểm' - Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây Võ Thanh Tùng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từng có tiền án về tội "cố ý gây thương tích", bản chất ngông cuồng và liều lĩnh đã ngấm sâu vào hành vi phạm tội của đối tượng. Khi đường dây của "đàn anh" sụp đổ, Tùng nhanh chóng vượt biên sang Campuchia ẩn náu nhằm trốn tránh sự truy quét gắt gao của lực lượng chức năng trong nước.

Vươn vòi sang Campuchia hoạt động casino

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (C02), cho biết tại khu vực biên giới giáp ranh, cụ thể là các khu casino thuộc cửa khẩu Tonhon (Campuchia), Tùng không đơn thuần là một kẻ trốn nã mà nhanh chóng vươn lên thành kẻ cầm đầu, trực tiếp đứng ra tổ chức các sòng bạc lớn phục vụ con bạc người Việt vượt biên sang sát phạt.

"Thế giới ngầm cờ bạc vùng biên luôn tồn tại quy luật đào thải tàn khốc: tranh giành thị phần, bảo kê, xù nợ và bắt cóc tống tiền. Rất nhiều người Việt Nam khi sang đây đánh bạc hoặc làm việc đã trở thành nạn nhân của những vụ bắt cóc, cưỡng đoạt, thậm chí bị sát hại dã man do mâu thuẫn tiền bạc", thượng tá Lê Vinh Tùng kể.

Để giữ số má, bảo vệ nguồn thu từ sới bạc và thanh trừng đối thủ, Tùng mua súng quân dụng cất giấu ở Campuchia để giải quyết những va chạm đẫm máu nơi sòng bài.

Cục Cảnh sát hình sự triệt xóa băng giang hồ cộm cán đàn em Bình 'kiểm' - Ảnh 2.

Đạn công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau một thời gian hoạt động trót lọt ở Campuchia, Tùng nghĩ rằng công an không còn theo dõi, chú ý đến mình, việc ẩn náu ở nước ngoài đã cắt đứt hoàn toàn dấu vết; cơ quan điều tra trong nước không còn để mắt tới. Cho nên giữa năm 2024, Tùng bắt đầu công khai đi lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Trở về nội địa, Tùng xây dựng vỏ bọc một người đàn ông êm ấm bên vợ con, sinh sống hòa nhã tại Đắk Lắk và Đồng Nai. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc gia đình hoàn hảo ấy lại là một mưu đồ tổ chức tội phạm có quy mô liên tỉnh với tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Điều hành tổ chức cờ bạc ở Đồng Nai

Từ khoảng tháng 11.2025, Tùng cấu kết các đối tượng cộm cán ngoài xã hội để thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa và tài xỉu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hành vi tổ chức của băng nhóm Tùng mang tính chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò chặt chẽ. Tùng không tổ chức cố định một nơi mà liên tục thuê các căn nhà 2 tầng kiên cố, biệt lập hoặc các khu vực vườn cây vắng vẻ ở xã Bình Minh và xã Tân An (Đồng Nai).

Sới bạc hoạt động theo 2 ca/ngày; ca 1 diễn ra từ 11 giờ đến 17 giờ với khoảng 20 con bạc. Kết thúc ca 1, Tùng dẫn các con bạc đi ăn uống tại nhà hàng, sau đó lôi kéo chơi tiếp ca 2 (từ 21 giờ đến rạng sáng hôm sau), quy tụ trên 30 con bạc tham gia sát phạt.

Số tiền đánh ăn thua trực tiếp tại sới từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ván; mỗi ca dao động từ 300 đến hơn 500 triệu đồng tiền đánh bạc.

Chưa hết, nhóm này bố trí lực lượng cảnh giới ("chốt điểm") dày đặc từ ngoài đường lớn vào tận sới bạc. Khi có bất kỳ động tĩnh bất thường, tín hiệu báo động sẽ lập tức truyền qua điện thoại để các đối tượng phi tang dấu vết. Đồng thời, các đàn em như Cao Hữu Hoàng Sang, Nguyễn Văn Việt được thuê chuyên chở con bạc bằng xe ô tô, xe máy vào sới bạc.

Tính chất nguy hiểm của Võ Thanh Tùng nằm ở sự kết hợp giữa cờ bạc quy mô lớn và kho vũ khí quân dụng. Do có sở thích sở hữu vũ khí và đang phát sinh mâu thuẫn xã hội gay gắt với một số đối tượng ngoài đời, Tùng xác định phải dùng "súng đạn để nói chuyện".

Khoảng giữa năm 2024, Tùng bí mật vận chuyển khẩu súng ngắn baretta cùng cơ số đạn từ Campuchia về Việt Nam, cất giấu ngay tại nhà riêng ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Khẩu súng này luôn trong tình trạng sẵn sàng nhả đạn để "phục vụ cho các hoạt động phạm tội, giải quyết mâu thuẫn và tạo dựng thanh thế".

Chưa dừng lại ở đó, Tùng chủ động liên hệ mở rộng đường dây cung ứng đạn dược. Tùng móc nối với Phạm Văn Chinh (63 tuổi, ở Đắk Lắk) để lùng mua các loại đạn phục vụ súng AK và AR15.

Chinh tiếp tục lấy nguồn hàng từ đường dây chuyên buôn bán vũ khí quân dụng của Lê Hữu Việt Minh (54 tuổi) và Ngô Viết Đảng (79 tuổi, ở TP.Đà Nẵng). Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trong đường dây, lực lượng chức năng phát hiện đây là mạng lưới mua bán đạn dược có tổ chức, sẵn sàng cung cấp cho bất kỳ đối tượng hình sự nào có nhu cầu ngoài xã hội.

Khám phá chuyên án mang bí số 126S

Nhận diện rõ bản chất manh động của Võ Thanh Tùng cùng nguy cơ bùng phát các vụ án đặc biệt nghiêm trọng có sử dụng vũ khí nóng, lãnh đạo C02 đã chỉ đạo Phòng Trọng án áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát đặc biệt. Ngày 11.12.2025, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, C02 đã chính thức xác lập Chuyên án trinh sát mang bí số 126S.

Mọi di biến động cũng như nơi cất giấu vũ khí của Tùng và đồng bọn đều được trinh sát theo dõi chặt chẽ. Ban chuyên án xác định việc triệt phá phải tuyệt đối bất ngờ, khống chế ngay lập tức kẻ cầm đầu để ngăn chặn nguy cơ đối tượng sử dụng vũ khí chống trả hoặc tẩu tán tang vật.

Ngày 19.12.2025, kế hoạch phá án đồng loạt được phát lệnh. Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ của C02 chủ trì, phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động (K02) chia làm 8 mũi tấn công đồng loạt siết chặt vòng vây.

Cục Cảnh sát hình sự triệt xóa băng giang hồ cộm cán đàn em Bình 'kiểm' - Ảnh 3.

Súng công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại sới bạc ở Đồng Nai, lực lượng phối hợp bất ngờ ập vào khống chế nhóm người cảnh giới, bắt quả tang sới bạc đang hoạt động rầm rộ. Võ Thanh Tùng cùng các đối tượng cầm đầu bị tra tay vào còng số 8 trong chớp mắt.

Tại Đắk Lắk và Đà Nẵng, các mũi trinh sát phối hợp cùng công an địa phương đồng loạt thi hành lệnh triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng và các đối tượng trong đường dây buôn bán vũ khí.

Chuyên án 126S là minh chứng cho sự mưu trí, kiên quyết và bài bản của lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Công an bắt giữ và khởi tố tổng cộng 23 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thu giữ 1 khẩu súng ngắn quân dụng baretta, 5 viên đạn súng ngắn, 20 viên đạn AR15, 200 viên đạn súng quân dụng các loại, khoảng 9 kg đạn chì dùng cho súng hơi, 1 xe ô tô cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.