Triều cường dâng cao chưa từng thấy, học sinh Cần Thơ linh hoạt hình thức học tập

Đình Tuyển
Đình Tuyển
13/10/2022 18:11 GMT+7

Trước tình hình triều cường lên tới 2,27m, mức triều chưa từng thấy trong lịch sử, Sở GD-ĐT Cần Thơ có công văn cho học sinh linh hoạt hình thức học tập.

Ngày 13.10, tin từ Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ cho biết, mực nước triều cao nhất được ghi nhận tối 12.10 tại Cần Thơ đã đạt mốc 2,27 m, vượt báo động 3 tới 0,27 m. Đây là mức triều cường cao nhất trong lịch sử, chưa từng được ghi nhận tại Cần Thơ, vượt quá mức triều cường 2,25 m vào năm 2019. Hàng loạt tuyến đường nội ô các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn rơi vào tình trạng ngập sâu nhất từ trước đến nay.

Các tuyến đường nội ô Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ngập sâu nhất từ trước đến nay

ĐÌNH TUYỂN

Theo dự báo triều cường ở Cần Thơ vẫn còn diễn biến phức tạp, cao hơn mức báo động 3 trong những ngày tới cùng với đó là thời tiết xấu và mưa nhiều.

Trước tình hình này, Sở GD-ĐT Cần Thơ có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, huyện; phòng GD-ĐT các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện: Từ ngày 14.10 đến hết ngày 15.10, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp (học trực tuyến hoặc hướng dẫn học tập tại nhà hoặc dạy học trực tiếp) đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, giáo viên.

Trước đó, ngày 10.10, Sở GD-ĐT Cần Thơ cũng đã ban hành công văn cho trẻ mầm non, học sinh, học viên tự học tại nhà để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng chín âm lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.