Triều cường dâng cao, học sinh Cần Thơ tự học tại nhà từ ngày 11 - 13.10

10/10/2022 10:18 GMT+7

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường dâng cao, Sở GD-ĐT Cần Thơ chỉ đạo các trường cho học sinh học tại nhà.

Trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà từ 11 - 13.10

Sáng 10.10, Sở GD-ĐT Cần Thơ đã có công văn gửi phòng GD-ĐT các quận, huyện; các cơ sở giáo dục trực thuộc; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về việc cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà nhằm ứng phó với triều cường.

Cần Thơ triều cường kỷ lục: Người rung đùi trong quán, người "bơi" bì bõm trên đường

Một phụ huynh chở con đến trường vào sáng 10.10 nhưng xe tắt máy do ngập phải dắt bộ

DUY TÂN

Theo công văn, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng lũ đầu nguồn sông Cửu Long đổ về kết hợp với các đợt triều cường trong tháng 9 âm lịch, Sở GD-ĐT đề nghị phòng GD-ĐT các quận, huyện; các cơ sở giáo dục trực thuộc; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cho trẻ em, học sinh, học viên tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học tự học tại nhà từ ngày 11 -13.10.

Sở GD-ĐT Cần Thơ cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa, lũ, triều cường, nhất là các quận, huyện đầu nguồn như Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cờ Đỏ... và các địa bàn từng xảy ra ngập sâu ở các năm trước.

Phụ huynh cố gắng vượt “biển” nước đưa con đến trường sáng sớm 10.10

DUY TÂN

Học sinh ‘bì bõm’ đến trường trong biển nước

Sáng ngày 10.10, triều cường trên sông Hậu đạt đỉnh, cùng với nước lũ từ thượng nguồn sông MeKong đổ về khiến nhiều tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ ngập sâu, đâu đâu cũng thấy mênh mông nước.

Một nhóm học sinh lội bộ vài trăm mét để đến trường do nước ngập

DUY TÂN

Xót xa dân miền Tây bỗng mất trắng tài sản vì triều cường tháng 9

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 6 giờ cùng ngày, nước dâng cao. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ đã gây ngập sâu các tuyến đường huyết mạch như Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Tự Trọng, Trần Văn Hoài… Bên cạnh đó, nhiều tuyến hẻm ở nội ô cũng “hóa” thành sông, khiến việc đến trường của học sinh vô cùng khó khăn.

Một học sinh người ướt sũng nhọc nhằn vượt đoạn đường đã hóa sông

DUY TÂN

Trên đường Lý Tự Trọng, hàng loạt phương tiện khi di chuyển qua đoạn ngập sâu nhất bị chết máy. Lực lượng CSGT, dân quân tự vệ… kịp thời có mặt để hỗ trợ đẩy xe chết máy lên lề và điều tiết giao thông.

Người dân hỗ trợ sinh vượt qua biển nước

DUY TÂN

Anh Hùng Phước (21 tuổi, dân quân tự vệ P.An Cư, Q.Ninh Kiều) cho biết, từ sáng sớm đã có hàng chục xe chết máy tại đoạn ngập sâu trên đường Lý Tự Trọng. Thương nhất là các em học sinh phải chật vật lắm mới vào được đến lớp mà người ướt sũng. “Tôi nghĩ các trường cần họp bàn để cho học sinh nghỉ tiết đầu để tránh triều cường. Bởi thực tế, việc học sinh băng qua biển nước thế này cũng tiềm ẩn rủi ro như hư xe, té ngã, ướt đồ… ảnh hưởng đến việc học”, anh Phước nói.

CSGT hỗ trợ đưa học sinh qua đoạn ngập sâu đến tận cổng trường

DUY TÂN

Em Nguyễn Phước Chiến, học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, áo quần ướt sũng, cố gắng chạy xe đạp vượt tuyến đường ngập Lý Tự Trọng, thở dài: “Phải chi trường cho nghỉ tiết đầu thì đỡ biết mấy. Giờ áo quần ướt hết, vào lớp chắc đợi có gió cho tự khô thôi”.

Đường Ngô Quyền có nhiều trường THCS, THPT THPT. Khi nước dâng cao gây ngập làm nhiều học sinh bị ngã, xe chết máy… Lực lượng CSGT Q.Ninh Kiều đã kịp thời hỗ trợ, đưa xe chuyên dụng đến chở xe và học sinh đến tận cổng trường.

Anh Minh Trung (40 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết, mặc dù đi từ sớm để đưa con đi học nhưng vẫn không "né" nước triều cường. May mắn có các anh CSGT hỗ trợ nên con anh đến trường không bị ướt. Anh rất cảm kích các anh CSGT.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ, mực nước đỉnh triều cường trên các sông, rạch TP.Cần Thơ còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 10 - 12.10. Mực nước trên các sông, rạch tiếp tục lên nhanh và cao. Đặc biệt là trong các khung thời gian từ 5 giờ - 7 giờ và 16 giờ - 18 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.