Triều cường lênh láng chiều tối nay, người dân TP.HCM lội giữa dòng mưu sinh

13/10/2022 20:40 GMT+7

Chiều tối nay 13.10, triều cường lên cao ở TP.HCM gây ngập nhiều tuyến đường thấp trũng ven kênh rạch. Đặc biệt, tại khu vực đường Cao Thị Chính (Q.7) nước ngập quá bánh xe khiến người dân chật về nhà, hàng quán, chợ mua bán ế ẩm.

Ghi nhận của Thanh Niên tại các đường ven kênh rạch ở quận 7 như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Trần Xuân Soạn, Phú Thuận, Cao Thị Chính,... mỗi tháng triều cường thường xuất hiện 2 lần vào đầu và giữa tháng. Nước triều dâng cao hai lần sáng và tối, mỗi đợt triều cường sẽ kéo dài từ 4 ngày đến một tuần.

Nước triều ngập khiến mua bán tại chợ Phú Thuận (Q.7) ế ẩm

NHẬT THỊNH

Nước ngập cao khiến chợ vắng hơn mọi ngày, chị Hồ Thanh Xuân tranh thủ dọn hàng sớm để về nghỉ ngơi

nhật thịnh

Bảng hiệu ngập trong dòng nước trên đường Cao Thị Chính (Q.7) hướng vào chợ Phú Thuận

NHẬT THỊNH

Nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Phú Thuận (Đường Cao Thị Chính, quận 7) cho biết tình trạng ngập úng tại khu vực này đã kéo dài nhiều năm nay, con đường này luôn bị ngập nước mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường.

Bán tạp hoá tại chợ Phú Thuận, chị Nguyễn Thanh Tuyết cho hàng năm đều phải sống chung với nước ngập khoảng từ tháng 10 đến tháng 12.

Tại chợ Phú Thuận, hàng loạt tiểu thương phải vất vả buôn bán trong cảnh nước ngập mênh mông.

NHẬT THỊNH

Người lao động vất vả mưu sinh giữa dòng nước triều ngập quá nửa bánh xe

NHẬT THỊNH
Theo quan sát, dù đỉnh triều vào buổi chiều không cao bằng lúc sáng sớm nhưng cũng khiến người dân chật vật về nhà sau ngày làm việc
nhật thịnh

“Năm nào cũng vậy, vào 2-3 tháng cuối năm là đoạn đường này lại ngập ngày 2 lần. Sống ở khu này nhà có điều kiện thì nâng nền lên đỡ ngập, nhà nào khó thì chắn bao cát tạm hoặc sống chung luôn. Mỗi mùa ngập là mua bán lại ế ẩm. Giờ chúng tôi không chịu cũng phải chịu thôi!”.

Đường tối cùng dòng nước ngập khiến nhiều người e dè, mò mẫm qua từng đoạn nước ngập để tránh ổ gà, ống cống trên đường

nhật thịnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn hiện ở mức cao trên báo động III. Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 12-13.10 (tức vào ngày 17 và 18.9 âm lịch), ở mức 1,65-1,7m tại trạm Phú An và Nhà Bè (TPHCM). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 – 6 giờ và từ 17 – 19 giờ.

Xe chết máy sau khi lội qua đoạn ngập trên đường Cao Thị Chính

nhật thịnh

Cô Nguyễn Thanh Tuyết (bán tạp hoá tại chợ Phú Thuận) dùng các tấm nilong để chắn nước tràn vào nhà

nhật thịnh

Đa số các hộ dân sinh sống tại con hẻm 719 đường Huỳnh Tấn Phát đều nâng nền nhà lên cao vì tình trạng ngập nước diễn ra đã nhiều năm nay

nhật thịnh

Trẻ em tại hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát chơi tàu điều khiển giữa dòng nước triều

nhật thịnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.