Triều cường vượt lịch sử, lục bình lên phố, nhà mặt phố thành nhà mặt 'sông'

Nam Long
Nam Long
13/10/2022 16:55 GMT+7

Triều cường rằm tháng 9 âm lịch gây ngập cục bộ ở Vĩnh Long khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Ngày 13.10, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, triều cường rằm tháng 9 âm lịch năm nay lên rất cao và vượt mức lịch sử năm 2019.

Công an Vĩnh Long dùng xe chuyên dụng chở dân vượt qua triều cường

Ngã tư trước trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Long cũ biến thành sông khi triều cường dâng

Nam Long

Cụ thể, mực nước cao nhất từ ngày 6 - 13.10 (tức từ 11 - 18.9 âm lịch) trên tuyến sông chính tại trạm Mỹ Thuận là 2,13 m (trên báo động (BĐ) 3 là 0,33 m); trạm Cần Thơ là 2,23 m (trên BĐ 3 là 0,33 m). Trên tuyến kênh, rạch nội đồng trạm Ba Càng là 2,05 m; Phú Đức 2,18 m; Nhà Đài 1,53 m; Vũng Liêm 2,14 m; Tích Thiện 2,16 m; Tân Thành 1,91 m.

Triều cường đã gây thiệt hại về nông nghiệp chủ yếu ở 3 huyện Bình Tân, Long Hồ và Tam Bình, gồm: ngập 250 ha lúa thu đông, 93,2 ha rau màu và 148,4 ha vườn cây ăn trái; sạt lở 26 đoạn, tổng chiều chiều dài 625,5 m. Gây ngập 5,4 km đường quốc lộ; ngập, tràn 14,15 km đường tỉnh, huyện...

Ngã tư Hưng Đạo Vương, Hoàng Thái Hiếu (P.1, TP.Vĩnh Long) thành sông

Nam Long

Đường thành sông

Nam Long

Cảnh xe máy lội nước ngay giữa TP.Vĩnh Long

Nam Long

Lục bình cũng theo thủy triều lên phố

Nam Long

Một người dân dừng tạm ở nơi ngập ít để chờ nước rút

Nam Long

Nhiều xe chết máy trên đường ngập nước phải dẫn bộ

Nam Long

Nhiều người chạy vội qua chỗ ngập khiến nước bắn tung tóe

Nam Long

Nhà mặt tiền thành nhà mặt "sông"

Nam Long

Thùng rác bị triều cường xô ngã

Nam Long

Đập ngăn nước vào nhà trên QL53 (đoạn qua xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long)

Nam Long

Cầu bắc qua sông thành cầu bắc trên "sông"

Nam Long

Triều cường đã xóa ranh giới giữa đường bộ và đường thủy

Nam Long

Đáng chú ý, triều cường đã gây ngập nền 529 căn nhà, 2 chợ, 1 trụ sở UBND xã; ngập, tràn 1 ao nuôi ba ba và 68 ao cá. Ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng (thiệt hại do sạt lở hơn 1,565 tỉ đồng; thiệt hại về thủy sản khoảng 500 triệu đồng).

Chiếc sĩ PCCC giúp người dân Tây Đô sửa xe chết máy do triều cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.