Triều Tiên ca ngợi nỗ lực chống hạn hán

02/06/2022 08:20 GMT+7

Hãng thông tấn trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) ngày 1.6 đưa tin nỗ lực chống hạn hán của đất nước đã đạt bước tiến sau khi các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương huy động toàn bộ khả năng và phương tiện để cải thiện tưới tiêu, giúp cho việc trồng lúa, theo Reuters.

Nông dân Triều Tiên làm việc trên đồng ruộng

reuters

Toàn bộ cánh đồng có nguy cơ bị hạn hán đã được xác định và nông dân được hướng dẫn cách tưới nước hợp lý theo độ ẩm của đất và điều kiện ánh sáng nhằm ngăn mất mùa. Các cơ quan nông nghiệp được cho là đã đưa ra chiến lược kỹ lưỡng nhằm tối đa hóa năng suất máy cấy lúa và đảm bảo chất lượng phân bón tốt. Hạn hán và lũ lụt là những mối đe dọa hằng năm đối với nền kinh tế Triều Tiên, đặc biệt là giữa lúc nước này đang chống chọi với đợt bùng phát Covid-19, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng lương thực tiềm tàng.

Theo KCNA, tính đến tối 31.5, có thêm 93.180 người có triệu chứng sốt, nâng tổng số bệnh nhân đến nay lên hơn 3,7 triệu. Triều Tiên không nêu rõ trong số này có bao nhiêu người được xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bất ngờ "gương mặt thân quen" mới lạ của Triều Tiên trong chống dịch Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.