Triều Tiên chỉ trích ngoại trưởng Hàn Quốc vì nghi ngờ thông tin về dịch Covid-19

09/12/2020 10:50 GMT+7

Bình Nhưỡng chỉ trích việc Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đưa ra tuyên bố bày tỏ sự nghi ngờ về không có ca mắc Covid-19 ở CHDCND Triều Tiên.

Chính phủ Triều Tiên không xác nhận bất kỳ trường hợp nào mắc Covid-19 nhưng cho biết đã có hàng ngàn "ca nghi ngờ", theo Reuters.
Hãng thông tấn trung ương KCNA hồi tuần rồi đưa tin Triều Tiên tăng cường biện pháp nghiêm ngặt nhằm phòng chống dịch Covid-19 xâm nhập nước này.
Hôm 5.12, Ngoại trưởng Kang nói “thật khó tin" khi Triều Tiên không ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào, theo Reuters.
Đến ngày 9.12, KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói bình luận của bà Kang là nhằm mục đích làm gia căng thẳng mối quan hệ liên Triều. "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên bình luận của Ngoại trưởng Kang và bà ấy sẽ phải trả giá đắt cho điều đó”, bà Kim Yo-jong nói.
Trước đó, cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc vẫn chưa thể loại trừ nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 ở Triều Tiên vì đất nước này có hoạt động thương mại với Trung Quốc, nơi dịch Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện hồi cuối năm ngoái. Triều Tiên đóng cửa biên giới vào cuối tháng 1.

Hàn Quốc - Triều Tiên nói chuyện với nhau bằng cách nào?

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un đã có 3 hội nghị thượng đỉnh vào năm 2018.
Tuy nhiên, mối quan hệ liên Triều không đạt được nhiều bước tiến triển kể từ hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó Tổng thống Moon đã đề nghị làm trung gian để đàm phàn về phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.