Triều Tiên chỉ trích thỏa thuận Mỹ - Hàn

30/04/2023 06:41 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 29.4 đăng tải phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng về Tuyên bố Washington được ký kết khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng tuần này.

Triều Tiên chỉ trích thỏa thuận Mỹ - Hàn - Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong

KCNA

KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, nói thỏa thuận phản ánh "ý chí hành động" chống lại Triều Tiên một cách "thù địch và hiếu chiến nhất", và sẽ "chỉ khiến hòa bình và an ninh tại khu vực Đông Bắc Á cũng như trên thế giới phải đối mặt với những mối nguy nghiêm trọng hơn". Bà Kim đồng thời cảnh báo rằng thay đổi trong môi trường an ninh sẽ chỉ thúc đẩy Bình Nhưỡng tiến hành các "hành động quyết đoán hơn".

Bình luận về phát ngôn của bà Kim, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với phản ứng "thậm chí mạnh mẽ và áp đảo hơn" nếu tiếp tục đi theo "con đường sai lầm".

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ sẽ đến Hàn Quốc lần đầu tiên sau 40 năm

Theo Tuyên bố Washington, ông Yoon và ông Biden đồng ý tăng cường cam kết "răn đe mở rộng" thông qua việc thành lập Nhóm Tham vấn hạt nhân và triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc thường xuyên hơn. Reuters cho hay một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân của hải quân Mỹ sẽ được triển khai đến Hàn Quốc, lần đầu kể từ những năm 1980.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.