Bình Nhưỡng khởi động công trình xây dựng lớn

27/02/2023 07:22 GMT+7

Đài KCNA hôm qua (26.2) đưa tin Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã huy động lao động trẻ tham gia dự án xây nhà ở Bình Nhưỡng, trong nỗ lực thúc đẩy kế hoạch đầy tham vọng sẽ hoàn thành 50.000 ngôi nhà ở thủ đô vào năm 2025.

Bình Nhưỡng khởi động công trình xây dựng lớn - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un và con gái trong sự kiện động thổ tại Bình Nhưỡng

REUTERS

Nhà lãnh đạo tham dự lễ động thổ tại quận Sopo của Bình Nhưỡng ngày 25.2, và cám ơn khoảng 100.000 thanh niên tự nguyện góp sức cho công trình. Theo dự án mới, khoảng 4.100 ngôi nhà sẽ mọc lên dọc theo một con đường ở quận Sopo, tạo nên dấu ấn đặc trưng cho con đường này.

Hồi năm ngoái, truyền thông trong nước đưa tin Bình Nhưỡng hoàn tất 10.000 căn hộ đầu tiên, trong đó có số căn hộ trong tòa nhà chọc trời cao 80 tầng. Kế hoạch trên được triển khai vào thời điểm Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên sau thời gian dài bị bao vây cấm vận và những khó khăn sau dịch Covid-19.

Biến Thái Bình Dương thành 'bãi tập bắn', Triều Tiên có ý định gì?

 Triều Tiên không đề cập đến những khó khăn đó, nhưng nông nghiệp đang được ưu tiên phát triển. Nhưng lãnh đạo Kim cũng thừa nhận các dự án nhà ở đang đối mặt "những thách thức khắc nghiệt ở mức chưa từng có".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.