Triều Tiên phóng 4 tên lửa hành trình chiến lược

24/02/2023 06:43 GMT+7

CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã phóng 4 tên lửa hành trình chiến lược trong tuần này để thể hiện trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24.2 đưa tin một đơn vị tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2.

Tên lửa được phóng từ khu vực của thành phố Kim Chaek, tỉnh Bắc Hamgyong ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào rạng sáng 23.2.

Triều Tiên sẽ sử dụng Thái Bình Dương để làm "bãi tập bắn" ra sao?

Các tên lửa đã bay được 2.000 km theo quỹ đạo hình ê líp và hình số 8 trong khoảng 10.208 giây - 10.224 giây và đã đánh trúng mục tiêu trên biển.

Theo KCNA, Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã thể hiện sự hài lòng về kết quả của phóng tên lửa.

Triều Tiên phóng 4 tên lửa hành trình chiến lược - Ảnh 1.

Hình ảnh được công bố ngày 24.2 chụp cảnh Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược

REUTERS

"Cuộc diễn tập tái xác nhận độ tin cậy của hệ thống vũ khí và kiểm tra tư thế phản ứng nhanh của các đơn vị tên lửa hành trình chiến lược, một trong những lực lượng chính của khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên", KCNA viết. "Cuộc diễn tập cũng chứng minh rõ ràng một lần nữa rằng trạng thái sẵn sàng chiến tranh của lực lượng chiến đấu hạt nhân Triều Tiên đang tăng cường khả năng phản công hạt nhân chết chóc chống các lực lượng thù địch", theo hãng thông tấn.

Đợt phóng tên lửa mới này diễn ra sau khi Triều Tiên tuần trước phóng 3 tên lửa gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hôm 22.2, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tập trận chung tại vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản nhằm đáp trả các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Mỹ và Hàn Quốc diễn tập bàn bạc chiến lược tại Lầu Năm Góc về cách phản ứng mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Triều Tiên có thể biến Thái Bình Dương thành "bãi tập bắn"

AFP dẫn thông báo của hai nước đồng minh cho biết cuộc diễn tập tập trung vào khả năng Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Hai bên đã thảo luận về sức răn đe để duy trì hòa bình và ổn định, cùng những lựa chọn tiềm tàng để phản ứng nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.