Báo Triều Tiên nói viện trợ nước ngoài là 'kẹo độc', kêu gọi tự lực

22/02/2023 10:47 GMT+7

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên ngày 22.2 nói việc dựa vào viện trợ bên ngoài để đối phó với tình trạng thiếu lương thực sẽ giống như ăn “kẹo độc”, kêu gọi tự lực kinh tế.

Trong một bài bình luận, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cảnh báo không nên nhận viện trợ kinh tế từ "bọn đế quốc" vì họ sử dụng viện trợ như một "cái bẫy để cướp bóc và khuất phục" các nước nhận viện trợ, đồng thời can thiệp vào chính trị nội bộ ở các nước này.

"Thật sai lầm khi cố gắng thúc đẩy nền kinh tế bằng cách chấp nhận và ăn loại kẹo độc này", Reuters trích dẫn bài bình luận.

Triều Tiên nói viện trợ nước ngoài là 'kẹo độc' - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một sự kiện thể thao ở Bình Nhưỡng gần đây

REUTERS

Bài viết xuất hiện trong bối cảnh hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 22.2 dẫn nguồn giấu tên loan tin rằng khoảng 700 tù nhân tại ba nhà tù ở Triều Tiên, bao gồm cả nhà tù ở thành phố miền trung Kaechon, đã chết vì đói và bệnh tật trong hai năm qua.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề liên Triều, từ chối bình luận về bản tin của Yonhap, nhưng hôm 21.2 cho biết dường như gần đây số người chết vì đói ở một số tỉnh của Triều Tiên đã gia tăng.

"Sản lượng lương thực giảm so với năm ngoái và có khả năng xảy ra các vấn đề về phân phối do thay đổi trong chính sách cung cấp và phân phối lương thực của họ", một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với các phóng viên.

Chưa có thông tin về phản ứng chính thức của Triều Tiên với bản tin của Yonhap lẫn các phát biểu của phía Hàn Quốc. 

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Triều Tiên có thể biến Thái Bình Dương thành "bãi tập bắn"

Nền kinh tế Triều Tiên đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế trong những năm qua, và được cho là phải đối mặt thêm nhiều khó khăn vì hoạt động thương mại với Trung Quốc sụt giảm mạnh trong đại dịch Covid-19. Hầu hết các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các nhóm cứu trợ phương Tây đã rời khỏi Triều Tiên kể từ đó, trong khi Trung Quốc vẫn là một trong số ít nguồn hỗ trợ lương thực từ bên ngoài.

Cơ quan phát triển nông thôn của Hàn Quốc vào tháng 12.2022 ước tính sản lượng lương thực của Triều Tiên ở mức khoảng 4,5 triệu tấn vào năm ngoái, giảm 3,8% so với năm 2021, do mưa lớn vào mùa hè và các điều kiện thời tiết khác.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se cho biết Bình Nhưỡng đã yêu cầu Chương trình Lương thực Thế giới, một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, cung cấp hỗ trợ nhưng không có tiến triển nào do bất đồng về vấn đề giám sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.