Triều Tiên phóng tên lửa, dọa biến Thái Bình Dương thành trường tập bắn

20/02/2023 06:39 GMT+7

CHDCND Triều Tiên được cho là đã phóng 3 tên lửa đạn đạo trong sáng 20.2 và cảnh báo có thể biến Thái Bình Dương thành trường tập bắn.

Quân đội Hàn Quốc thông báo đã phát hiện Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn chưa xác định từ khu vực Sukchon ở tỉnh Nam Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trong sáng 20.2, theo Yonhap. Các tên lửa được phóng từ 5 - 5 giờ 11 phút (giờ Việt Nam).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 được phóng hôm 18.2

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 được phóng hôm 18.2

AFP

Tuần duyên Nhật Bản thông báo Triều Tiên đã phóng 3 vật thể có thể là tên lửa đạn đạo vào lúc 5 giờ (giờ Việt Nam), toàn bộ đều rơi sau vài phút. Đài NHK đưa tin 3 tên lửa rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng tên lửa diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung trên không, với sự tham gia của oanh tạc cơ chiến lược B-1B, nhằm đáp lại việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 hôm 18.2.

Mỹ - Hàn Quốc tổ chức tập trận, Triều Tiên phản ứng gay gắt

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ngày 20.2 cảnh báo sẽ có hành động tương ứng đáp trả việc Mỹ tăng cường hiện diện khí tài chiến lược tại bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng sự ảnh hưởng của việc đó đối với an ninh của nhà nước. Tần suất sử dụng Thái Bình Dương như trường tập bắn của chúng tôi sẽ tùy thuộc vào tính chất hành động của lực lượng Mỹ", bà Kim nói.

Vụ phóng tên lửa ngày 20.2 là lần thử vũ khí thứ ba của Triều Tiên từ đầu năm nay. Bình Nhưỡng đã đe dọa phản ứng mạnh mẽ và bền bỉ với mức độ chưa từng thấy trong khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho cuộc tập trận hằng năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.