Triều Tiên lập đơn vị tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

16/02/2023 12:44 GMT+7

CHDCND Triều Tiên có thể đã lập đơn vị quân sự mới chuyên vận hành hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Trong cuộc duyệt binh vào tuần trước, Triều Tiên đã giới thiệu nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lớn đến mức được cho là có thể tấn công bất cứ đâu trên trái đất.

Trong số đó, có một loại tên lửa mà giới phân tích cho là ICBM mới sử dụng nhiên liệu rắn.

Triều Tiên lập đơn vị tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng vợ con tại buổi duyệt binh, bên cạnh là những lá cờ của 4 đơn vị được thấy lần đầu

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KODYSSEY

Theo Reuters, một đoạn video được truyền hình nhà nước Triều Tiên phát sóng ngày 9.2 cho thấy một lá cờ chưa từng được biết đến trước đây đi kèm xe phóng tên lửa mới. Điều này gợi ý quân đội Triều Tiên có thể đã lập một đơn vị mới để vận hành loại ICBM này.

Nhiều đơn vị chuyên biệt của Triều Tiên đều có lá cờ riêng. Những xe phóng ICBM tham gia các buổi duyệt binh trước đây được treo cờ tổ quốc hoặc không treo gì cả.

Xuất hiện ở lần duyệt binh mới nhất là lá cờ mới có màu đỏ, vàng, có hình tên lửa màu đen hướng lên trời với một vòng tròn bao quanh. Một lá cờ khác xuất hiện trong buổi duyệt binh có hình ICBM Hwasong-17 và đánh dấu "2022.11", được cho là nhắc đến ngày Triều Tiên phóng thành công tên lửa này.


Tên lửa trong cuộc duyệt binh ngày 8.2 tại Bình Nhưỡng

Tên lửa trong cuộc duyệt binh ngày 8.2 tại Bình Nhưỡng

REUTERS

Nhà nghiên cứu cấp cao Cho Han-bum tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc tại Seoul cho rằng lá cờ mới xác nhận việc Triều Tiên đã lập đơn vị ICBM mới và có thể báo hiệu Bình Nhưỡng sắp tới sẽ thử nghiệm tên lửa nhiên liệu rắn.

Thông tin về việc Triều Tiên có khả năng đã lập đơn vị ICBM mới xuất hiện sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi phát triển thêm ICBM và mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong năm nay nhằm đối phó Mỹ và đồng minh.

Duyệt binh Triều Tiên có số tên lửa ICBM nhiều kỷ lục, khoe tên lửa nhiên liệu rắn mới

Trong tuần này, truyền thông Triều Tiên thông tin về một đợt cải tổ quân đội và thiết kế lại các lá cờ quân đội, và cho biết đây là hoạt động theo chủ trương "xây dựng quân đội hùng mạnh".

"Nhiều đơn vị của Quân đội Nhân dân đã mở rộng và tái tổ chức, các nhiệm vụ chiến đấu lớn được giao cho họ theo yêu cầu của tình hình và môi trường mới, và nhiệm vụ chiến thuật, chiến lược của toàn bộ các đơn vị đã thay đổi", hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.