Hàn Quốc nâng cấp 'sát thủ diệt pháo' Triều Tiên

12/02/2023 16:09 GMT+7

Tên lửa dẫn đường mới sẽ giúp Hàn Quốc tấn công những khẩu pháo tầm xa của CHDCND Triều Tiên.

Tên lửa KTSSM của Hàn Quốc trong một lần phóng thử năm 2017

Tên lửa KTSSM của Hàn Quốc trong một lần phóng thử năm 2017

BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC

Hãng tin Yonhap ngày 12.2 dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết nước này dự tính thông qua kế hoạch phát triển tên lửa dẫn đường tiên tiến mới, sớm nhất là vào tháng sau.

Tên lửa này là phiên bản nâng cấp của Tên lửa đất đối đất chiến thuật Hàn Quốc (KTSSM) - được mệnh danh là "sát thủ diệt pháo tầm xa".

KTSSM có đường kính 400 mm, tầm tấn công 180 km. Phiên bản nâng cấp dự kiến sẽ có kích thước lớn hơn và tầm hoạt động khoảng 300 km. Yonhap cho hay tên lửa mới có khả năng tấn công pháo tầm xa của Triều Tiên ngay cả khi chúng được giấu trong hầm.

KTSSM được đặt trên giàn phóng cố định nhưng tên lửa nâng cấp sẽ được lắp trên xe phóng di động, tăng cường khả năng cơ động và khó bị bắn trả.

Duyệt binh Triều Tiên có số tên lửa ICBM nhiều kỷ lục, khoe tên lửa nhiên liệu rắn mới

Mối đe dọa tên lửa và pháo binh của Triều Tiên đã gây chú ý trở lại sau khi nước này giới thiệu một loạt hệ thống vũ khí có khả năng tấn công Hàn Quốc trong buổi duyệt binh tại Bình Nhưỡng ngày 8.2.

Trong cuộc duyệt binh, Triều Tiên giới thiệu giàn phóng rốc két đa nòng siêu lớn, các khẩu lựu pháo tự hành 152 mm và tên lửa KN-23 tương tự tên lửa đạn đạo Iskander của Nga. Hãng thông tấn KCNA cũng nhắc tới một tên lửa nhiên liệu rắn mới, mà lâu nay được xem là một mục tiêu chủ chốt trong chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.