Triều Tiên có hệ thống phóng đa nòng tầm xa

07/04/2016 10:39 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 6.4 cảnh báo CHDCND Triều Tiên đã phát triển xong hệ thống phóng tên lửa đa nòng lớn (MLRS) và có thể triển khai vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 6.4 cảnh báo CHDCND Triều Tiên đã phát triển xong hệ thống phóng tên lửa đa nòng lớn (MLRS) và có thể triển khai vào cuối năm nay.

Xe tải chở hệ thống phóng đa nòng của Triều Tiên tham gia duyệt binh - Ảnh: ReutersXe tải chở hệ thống phóng đa nòng của Triều Tiên tham gia duyệt binh - Ảnh: Reuters
“Hàn Quốc theo dõi sát sao việc phát triển MLRS 300 mm trong 3 năm. Gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm hệ thống này nhiều lần. Tôi cho rằng họ sẽ triển khai sớm nhất là vào cuối năm nay”, Yonhap dẫn lời ông Han nói. Với tầm bắn khoảng
200 km, MLRS có thể đặt một nửa lãnh thổ miền Nam trong tầm ngắm. Mới đây, Bình Nhưỡng thông báo tiến hành cuộc bắn thử lần cuối MLRS 300 mm được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác dưới sự quan sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đủ khả năng đối phó mọi nguy cơ tiềm tàng nhờ liên tục nâng cấp các hệ thống đánh chặn.
Cùng ngày, Reuters dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên nói Triều Tiên có thể đã đạt được khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa Rodong có tầm bắn 2.000 km đủ sức uy hiếp toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc, phần lớn lãnh thổ Nhật Bản và một phần lãnh thổ Nga, Trung Quốc. “Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa Rodong”, nguồn tin cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.