Triều Tiên công bố mục đích phóng tên lửa hành trình Hwasal-2

Khánh An
Khánh An
31/01/2024 09:56 GMT+7

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa hành trình Hwasal-2 vào ngày 30.1, nhưng chưa thông tin chi tiết về số tên lửa cũng như khoảng cách bay.

Triều Tiên công bố mục đích phóng tên lửa hành trình Hwasal-2- Ảnh 1.

Các sọc trắng hiện rõ trên thân tên lửa màu tối, giống với hình dáng của tên lửa hành trình Hwasal-1 đã được phóng trước đó

REUTERS

Hãng Yonhap ngày 31.1 đưa tin CHDCND Triều Tiên cho biết đã tiến hành phóng thử tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 vào một ngày trước đó nhằm kiểm tra thế trận phản công nhanh và nâng cao năng lực tấn công chiến lược.

Cuộc phóng vào vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên "không có ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh nước láng giềng", theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhưng không nêu chi tiết về số tên lửa và khoảng cách bay.

Trước đó hôm 30.1, quân đội Hàn Quốc cho hay Triều Tiên phóng vài tên lửa hành trình ra vùng biển phía tây. Hình ảnh do KCNA đưa ra cho thấy một tên lửa hành trình Hwasal-2 bay ở tầm thấp. Các sọc trắng hiện rõ trên thân tên lửa màu tối, giống với hình dáng của tên lửa hành trình Hwasal-1 đã được phóng trước đó.

Triều Tiên công bố mục đích phóng tên lửa hành trình Hwasal-2- Ảnh 2.

Tên lửa hành trình do Triều Tiên phóng thử hôm 30.1

REUTERS

Tên lửa hành trình dùng động cơ phản lực, bay thấp và cơ động khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn.

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình Hwasal-1 và Hwasal-2 vào tháng 9.2021 và tháng 1.2022, sau đó đã phóng một số tên lửa Hwasal-1 và Hwasal-2 được cho là có tầm bay bình thường là 1.500 km và 2.000 km.

Triều Tiên thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Theo Yonhap, dù việc phóng tên lửa hành trình không vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, nhưng nó có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh vì những tên lửa như vậy có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Cuộc phóng hôm 30.1 lần lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trong vòng 1 tuần. Hôm 28.1, Triều Tiên phóng tên lửa Pulhwasal-3-31 từ tàu ngầm. Trong tiếng Triều Tiên, Hwasal có nghĩa là mũi tên, còn Pulhwasal có nghĩa là mũi tên lửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.