Triều Tiên đẩy nhanh phát triển kho vũ khí hạt nhân

27/04/2022 06:17 GMT+7

Tại lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội tối 25.4, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố CHDCND Triều Tiên sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển kho vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh sứ mệnh nền tảng của lực lượng hạt nhân là ngăn cản chiến tranh nổ ra, nhưng công dụng của lực lượng này không bị giới hạn bởi một mục tiêu duy nhất.

KCNA dẫn lời ông Kim tuyên bố: “Nếu bất kỳ thế lực nào cố tình xâm phạm các lợi ích cốt lõi của Triều Tiên, lực lượng hạt nhân sẽ phải dứt khoát hoàn thành sứ mệnh không dự kiến trước này”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng tối 25.4

reuters

Lễ duyệt binh có sự tham gia của khoảng 20.000 binh sĩ, cùng nhiều khí tài như tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-17 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

AFP dẫn lời giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho hay đã phát hiện những chuyển động mới ở bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, vốn đóng cửa từ năm 2018, dấy lên lo ngại Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị quay lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên đang chịu cấm vận gì khi thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.