Triều Tiên giới thiệu rốc két phóng loạt 'khủng' trước thềm năm mới

01/01/2023 19:35 GMT+7

Trong buổi lễ bàn giao vũ khí, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói các hệ thống rốc két phóng loạt (MLRS) "siêu lớn" mới của CHDCND Triều Tiên có thể tấn công bất cứ đâu tại Hàn Quốc .

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự buổi lễ bàn giao cho quân đội các hệ thống MLRS mới, diễn ra tại Bình Nhưỡng vào ngày 31.12.2022, theo truyền thông nhà nước.

Ông Kim Jong-un tham dự buổi lễ diễn ra hôm 31.12

rodong sinmun

Buổi lễ diễn ra cùng dịp Triều Tiên tổ chức hội nghị trung ương quan trọng

kcna/reuters

Báo Rodong Sinmun của đảng cầm quyền tại Triều Tiên ngày 1.1 đưa tin, trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Kim cho biết 30 đơn vị MLRS 600mm "siêu lớn" mới có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Hàn Quốc, cũng như có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Triều Tiên giới thiệu hỏa tiễn khổng lồ, ông Kim Jong-un muốn có tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Các bức ảnh được đăng trên trang 7 của tờ báo cho thấy các đơn vị MLRS di động xếp hàng dọc trên một con đường phía sau đám đông quân nhân, trong khi ông Kim phát biểu từ sân khấu phía trước tòa nhà trụ sở Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

30 đơn vị MLRS 600mm được bàn giao cho quân đội Triều Tiên trong dịp này

kcna/reuters

Ông Kim nói MLRS này có thể tấn công bất cứ đâu tại Hàn Quốc

kcna/reuters

Cũng theo ông Kim, đây sẽ là loại vũ khí chủ lực của Triều Tiên

kcna/reuters

Cũng theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, quân đội nước này cũng đã tiến hành 4 vụ thử với loại MLRS này, bao gồm 3 vụ hôm 31.12 và một vụ vào rạng sáng 1.1, không lâu sau giao thừa. Giới chức Hàn Quốc trước đó xác định đây là các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

"Những hệ thống [MLRS] này có sứ mệnh khiến kẻ thù phải khuất phục hoàn toàn, là loại vũ khí tấn công chủ lực của lực lượng vũ trang chúng ta", ông Kim được truyền thông nhà nước dẫn lời. Ông cảm ơn các công nhân đã sản xuất hàng loạt loại MLRS mới và bàn giao chúng cho quân đội.

Ông Kim phát biểu trong buổi lễ

kcna/reuters

Quang cảnh buổi lễ diễn ra tại Bình Nhưỡng

rodong sinmun

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, các hệ thống MLRS mới "được trang bị những tính năng vượt trội để vượt qua mọi loại địa hình, có khả năng cơ động, cũng như khả năng tấn công chính xác nhiều đợt". Ông Kim cũng cho hay việc sản xuất loại vũ khí này bắt đầu vào cuối tháng 10.2022, dù nó được phát triển lần đầu tiên cách đây 3 năm, theo hãng thông tấn KCNA.

Tầm cao mới cho chương trình tên lửa Triều Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.