Triều Tiên nói dù có đưa quân sang Nga cũng vẫn là hợp pháp

Triều Tiên nói dù có đưa quân sang Nga cũng vẫn là hợp pháp

27/10/2024 13:00 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cho rằng việc triển khai binh sĩ sang Nga không trái luật quốc tế trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bày tỏ lo ngại nghiêm trọng.

Triều Tiên hôm 25.10 cho rằng việc triển khai binh sĩ sang Nga nếu có là không trái luật quốc tế, dù Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bày tỏ lo ngại nghiêm trọng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Kim Jong-gyu nói rằng Bộ Ngoại giao không trực tiếp liên quan các vấn đề do Bộ Quốc phòng xử lý và sẽ không bình luận trực tiếp về việc triển khai quân nào.

Tuy nhiên, ông Kim nói thêm rằng nếu thật sự diễn ra việc như truyền thông thế giới đang nói đến, thì đó sẽ là một hành động tuân thủ quy định của luật quốc tế.

Triều Tiên nói dù có đưa quân sang Nga cũng vẫn là hợp pháp- Ảnh 1.

Binh sĩ Triều Tiên tham gia duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội ở Bình Nhưỡng.

Ảnh: KCNA

Theo Reuters, Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây cho rằng có bằng chứng về việc Triều Tiên đã đưa hàng ngàn binh sĩ sang Nga, có thể nhằm triển khai chiến đấu tại Ukraine. Trước đó, Triều Tiên và Nga đã bác bỏ các thông tin này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24.10 khi được hỏi về vấn đề này cũng không xác nhận hay phủ nhận. Về hình ảnh vệ tinh được cho là binh sĩ Triều Tiên trên lãnh thổ Nga, ông nói: "Các hình ảnh là chuyện nghiêm túc. Nếu có hình ảnh thì chúng phản ánh điều gì đó". Ông cũng cáo buộc binh sĩ NATO đã liên quan trực tiếp trong xung đột Ukraine từ lâu.

Ông Putin còn cho rằng hiệp ước đối tác chiến lược của Nga và Triều Tiên đã được phê chuẩn bao gồm điều 4 về hỗ trợ quân sự. Ông nói rằng cách thực hiện thỏa thuận quốc phòng giữa Nga và Triều Tiên là quyền của hai nước.

Tình báo quân sự Ukraine ngày 24.10 cho biết khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên, gồm 500 sĩ quan và 3 tướng, đã ở Nga và đang huấn luyện tại 5 căn cứ quân sự.

Mỹ nói có bằng chứng binh sĩ Triều Tiên đang ở Nga trong khi các nghị sĩ Hàn Quốc nói khoảng 3.000 binh sĩ đã được đưa đến và sẽ còn tăng thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.10 dẫn các báo cáo tình báo cho hay Nga có kế hoạch triển khai binh sĩ Triều Tiên ra chiến trường từ ngày 27-28.10.

Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 25.10 bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga, có thể để chống Ukraine.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói rằng 3 cố vấn an ninh coi động thái trên là dấu hiệu của việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi hai bên ngừng chuyển giao vũ khí và tên lửa.

Trong một tuyên bố khác vào ngày 26.10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án mạnh mẽ các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ và đồng minh tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

Cụ thể, Bình Nhưỡng nhắc đến việc Úc tham gia cuộc tập trận trên không với Mỹ và Hàn Quốc, cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nhật Bản và một chuyến điều động của tàu sân bay Mỹ.

Triều Tiên cho rằng đây là màn phô trương quân sự liều lĩnh, không phù hợp với tình hình căng thẳng về chính trị-quân sự hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, là mối đe dọa và sự khiêu khích nghiêm trọng cho an ninh khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.