Triều Tiên bắn 250 quả đạn pháo cảnh báo Hàn Quốc

19/10/2022 07:41 GMT+7

Quân đội của CHDCND Triều Tiên ngày 19.10 thông báo đã bắn pháo ra vùng đệm trên biển giữa hai miền bán đảo Triều Tiên nhằm cảnh báo nghiêm túc cuộc tập trận của Hàn Quốc .

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19.10 đăng tuyên bố của một phát ngôn viên quân đội Triều Tiên cho biết nước này đã bắn pháo để đe dọa và cảnh cáo nghiêm khắc cuộc tập trận của Hàn Quốc.

Một đợt diễn tập của pháo binh Triều Tiên vào năm 2016

Reuters

Người phát ngôn kêu gọi Hàn Quốc ngay lập tức ngừng những hành động khiêu khích liều lĩnh và kích động gây căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên bắn hơn 250 quả đạn pháo ra vùng biển phía đông và phía tây của bán đảo. Tuần trước, Triều Tiên cũng bắn hàng trăm quả đạn ra vùng này.

Các quả đạn được bắn ra vùng đệm trên biển được hai bên thiết lập theo thỏa thuận năm 2018 nhằm giảm căng thẳng quân sự. Quan chức quân đội Triều Tiên nói rằng cuộc bắn đạn pháo nhằm đáp trả hàng loạt hành động quân sự khiêu khích, gồm cuộc tập trận Hoguk của quân đội Hàn Quốc.

Theo Yonhap, đây là cuộc tập trận thường niên nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 17.10 và kéo dài đến ngày 28.10.

Triều Tiên phóng tên lửa ra biển, điều chiến đấu cơ áp sát Hàn Quốc

Cùng ngày 18.10, các quan chức Hàn Quốc thông báo radar phòng thủ tên lửa trên bộ Green Pine tại thành phố Busan ở miền nam đã hoạt động đầy đủ công suất. Theo Yonhap, hệ thống radar này đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện tên lửa đạn đạo và có tầm hoạt động khoảng 800 km. Radar được thiết lập tại Busan từ năm ngoái nhưng đã trải qua các quy trình thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.