Triều Tiên phóng ít nhất 10 tên lửa nhiều loại, rơi gần lãnh hải Hàn Quốc

02/11/2022 09:44 GMT+7

Sáng 2.11, quân đội Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên phóng ít nhất 10 tên lửa nhiều loại khác nhau, và lần đầu tiên tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi gần lãnh hải Hàn Quốc.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa vào sáng 2.11

reuters

Triều Tiên hôm nay khai hỏa ít nhất 10 tên lửa nhiều loại khác nhau về hướng đông và tây”, Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

JCS cho biết lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi xuống giới tuyến trên biển và gần lãnh hải Hàn Quốc.

“Vụ phóng tên lửa Triều Tiên hết sức bất thường và không thể chấp nhận được do nó rơi xuống gần lãnh hải Hàn Quốc, lần đầu tiên ở phía nam Đường Giới hạn Phía bắc (NLL)”, theo JCS.

Triều Tiên bắn tên lửa gần lãnh hải, Hàn Quốc đáp trả

Tên lửa rơi cách NLL khoảng 26 km về hướng nam và chỉ cách thành phố Sokcho trên bờ đông khoảng 57 km.

“Chúng tôi nghe tiếng còi báo động vang lên vào khoảng 8 giờ (giờ địa phương) và tất cả mọi người trong tòa nhà đều chạy xuống tầng hầm trú bom”, Reuters dẫn lời một quan chức huyện Ulleung, nơi cách địa điểm tên lửa rơi xuống khoảng 167 km.

Loạt tên lửa được phóng đi sau khi Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Pak Jong-chon, bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá khủng khiếp nếu quyết định tấn công nước này.

Hiện Mỹ và Hàn Quốc vẫn trong giai đoạn tập trận chung mang tên Vigilant Storm, từ ngày 31.10-4.11.

Hãng Yonhap ngày 2.11 đưa tin CHDCND Triều Tiên cảnh báo rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá khủng khiếp nếu quyết định tấn công, đồng thời cho rằng cuộc tập trận chung của 2 nước trên nhằm chuẩn bị cho khả năng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.