Triều Tiên ra điều kiện dừng thử hạt nhân với Mỹ

24/04/2016 18:01 GMT+7

Nếu Mỹ ngưng các cuộc tập trận với Hàn Quốc, Triều Tiên sẵn sàng tạm dừng các đợt thử hạt nhân, AP ngày 24.4 dẫn lời Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong.

Nếu Mỹ ngưng các cuộc tập trận với Hàn Quốc, Triều Tiên sẵn sàng tạm dừng các đợt thử hạt nhân, AP ngày 24.4 dẫn lời Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) theo bức ảnh do hãng thông tấn KCNA công bố ngày 24.4.2016 - Ảnh: ReutersTriều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) theo bức ảnh do hãng thông tấn KCNA công bố ngày 24.4.2016 - Ảnh: Reuters

Ông Ri Su-yong cũng khẳng định Triều Tiên không sợ các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào nước này, và Bình Nhưỡng có quyền tiếp tục duy trì việc răn đe hạt nhân của mình.

“Hãy dừng các cuộc tập trận ở bán đảo Triều Tiên, thì chúng tôi cũng sẽ ngưng các đợt thử nghiệm hạt nhân”, AP dẫn lời ông Ri Su-yong nói trong buổi trả lời phỏng vấn hãng tin này ngày 23.4.

Vài ngày qua là lúc Triều Tiên tiếp tục là tâm điểm chú ý với ít nhất hai động thái liên quan tới tên lửa. Những câu trả lời của ông Ri Su-yong đến chỉ vài giờ sau khi hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho hay Triều Tiên triển khai 300 dàn phóng tên lửa hàng loạt (MLRS) dọc biên giới Hàn Quốc. Trước đó Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ở biển Nhật Bản hôm 23.4.


Phía Triều Tiên lâu nay nói các động thái liên quan tới tên lửa, hạt nhân của mình thường nhằm phục vụ khoa học, không gian. Ông Ri Su-yong trong cuộc phỏng vấn vừa qua cũng nhấn mạnh chính Mỹ đã buộc Triều Tiên phải triển khai vũ khí hạt nhân để tự vệ, đổ lỗi cho Mỹ và Hàn Quốc tạo ra căng thẳng bằng các đợt tập trận.

“Nếu chúng ta tiếp tục con đường đối đầu này, kết quả sẽ rất thảm khốc không chỉ đối với hai nước mà cho cả toàn thế giới. Điều quan trọng là chính phủ Mỹ phải từ bỏ chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên, thể hiện qua việc dừng các cuộc tập trận quân sự, chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Khi ấy, chúng tôi cũng sẽ đáp lại như vậy”, ông Ri Su-yong nói tiếp.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem cuộc phóng thử tên lửa SLBM, ảnh do KCNA phát ngày 24.4.2016 Reuters

Đây là lần hiếm hoi một quan chức Triều Tiên trả lời chính thức với truyền thông phương Tây. Ông Ri Su-yong đang ở New York (Mỹ) để tham dự một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững.

Quan chức Triều Tiên này cũng cho rằng khả năng xung đột trên bán đảo Triều Tiên năm nay gia tăng đáng kể vì Bình Nhưỡng đang nhận thấy các cuộc tập trận Mỹ - Hàn càng lúc càng hung hăng và đầy đe dọa, theo AP.

Các đợt tập trận Mỹ - Hàn năm nay có quy mô vào loại lớn nhất từ trước tới nay, lên tới 300.000 quân. Washington và Seoul nói rằng họ tăng cường diễn tập chung nhằm đáp trả đợt thử tên lửa thứ tư của Triều Tiên vào tháng 1 qua. Đây cũng được xem là những diễn biến xoay vòng không lối thoát như quá khứ đã chứng kiến: Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ - Hàn tập trận đáp lại, và nối tiếp là hành động thử tên lửa của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong (trái) và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tại một cuộc họp LHQ năm 2015 Reuters

Ông Ri Su-yong khẳng định một nước nhỏ như Triều Tiên thực ra không thể là mối đe dọa cho Mỹ hay thế giới, và thật tốt nếu thế giới lên tiếng kêu gọi chính quyền Mỹ đừng tập trận quân sự ở bán đảo Triều Tiên, theo AP.

Có điều, các nước lớn cứ kêu gọi Triều Tiên phải bình tĩnh, và điều này chẳng khác nào một bản án cho Bình Nhưỡng, buộc họ phải chấp nhận cái chết và từ bỏ quyền bảo vệ lãnh thổ, ông Ri Su-yong ví von.

Nói về việc Mỹ đã có dấu hiệu hòa thuận trở lại với một số nước họ cấm vận lâu nay như Cuba và Iran, ông Ri Su-yong cũng lên tiếng chúc mừng hai nước ấy, nhưng khẳng định quan hệ Triều Tiên và Mỹ là “hoàn toàn khác biệt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.