Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm

20/10/2021 08:40 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm thành công “dòng mới” của tên lửa đạn đạo khai hỏa từ tàu ngầm (SLBM), theo Hãng thông tấn KCNA hôm 20.10.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hôm 19.10

reuters/kcna

Tên lửa mới được trang bị nhiều công nghệ kiểm soát và dẫn đường hiện đại, và nó được khai hỏa từ cùng tàu ngầm dùng để thử nghiệm vụ phóng SLBM đầu tiên cách đây 5 năm.

Tên lửa đạt tầm bắn khoảng 590 km, với độ cao tối đa là 60 km, theo AFP dẫn một nguồn thạo tin từ Hàn Quốc.

Bản tin trên Đài KCNA không đề cập đến Chủ tịch Kim Jong-un, cho thấy nhà lãnh đạo không thị sát vụ thử tên lửa.

Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa mới từ tàu ngầm

Những hình ảnh trên báo Rodong Sinmun hiển thị một tên lửa màu trắng-đen bắn khỏi mặt biển, và sau đó là một tàu ngầm trồi lên mặt nước.

AFP dẫn lời các nhà phân tích cho hay, dựa trên những hình ảnh này, có vẻ như tên lửa trên nằm trong số những tên lửa được triển lãm tại Bình Nhưỡng tuần trước.

Việc sở hữu khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm cho phép nâng tầm nâng lực quân sự của Triều Tiên, cho phép nước này triển khai vũ khí nằm ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và tiến hành đợt phản công nếu các căn cứ quân sự của nước này trúng đòn tấn công từ bên ngoài.

Tuy nhiên, việc sử dụng cùng tàu ngầm “8.24 Yongung” một lần nữa phản ánh có lẽ Triều Tiên chỉ đạt được tiến triển giới hạn về năng lực phóng, theo nhận định của giới phân tích.

Vụ bắn thử hôm 19.10, gần Sinpo, quân cảng chính của Bình Nhưỡng, được tiến hành trong bối cảnh cả hai miền Triều Tiên đều xây dựng năng lực vũ khí, đánh dấu sự mở màn cho cuộc chạy đua vũ trang tại bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ mở cuộc họp kín về Triều Tiên vào trưa 20.10, theo yêu cầu của Anh, Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.