Triều Tiên tuyên bố tình hình đủ điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân

Khánh An
Khánh An
20/07/2023 20:41 GMT+7

Bình Nhưỡng cho rằng việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân đầu tiên ở bán đảo Triều Tiên kể từ năm 1981 đã đặt ra "mối đe dọa hạt nhân trực tiếp và rõ ràng nhất" đối với CHDCND Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố tình hình đủ điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky của Mỹ tại cảng Busan ở Hàn Quốc hôm 19.7

AFP

Hãng Yonhap ngày 20.7 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Kang Sun-nam cảnh báo rằng một tàu ngầm chiến lược của Mỹ có năng lực hạt nhân thăm Hàn Quốc vào tuần này có thể là điều kiện hợp pháp để Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phát biểu của Bộ trưởng Kang đưa ra sau khi tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky (lớp Ohio) của Mỹ đến Hàn Quốc hôm 18.7 và cuộc họp của Nhóm Tham vấn hạt nhân Hàn Quốc - Mỹ (NCG).

"Tôi nhắc nhở quân đội Mỹ về thực tế rằng khả năng triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược và các tài sản chiến lược khác ngày càng tăng có thể rơi vào các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân được quy định trong luật của CHDCND Triều Tiên về chính sách lực lượng hạt nhân", ông phát biểu trong thông cáo báo chí đăng trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Vì sao Triều Tiên tập trung phát triển tên lửa nhiên liệu rắn?

Quan chức này chỉ ra rằng học thuyết hạt nhân cho phép Triều Tiên thực hiện các thủ tục cần thiết trong trường hợp một cuộc tấn công hạt nhân được phát động chống lại mình hoặc được đánh giá là sắp xảy ra việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại mình.

"Phía quân đội Mỹ nên nhận ra rằng tài sản hạt nhân của họ đã đi vào vùng biển cực kỳ nguy hiểm", ông cảnh báo.

Năm ngoái, Triều Tiên đã ban hành luật sử dụng hạt nhân, làm dấy lên lo ngại rằng luật này sẽ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu trước những gì mà nước này coi là mối đe dọa sắp xảy ra.

Bộ trưởng Kang tuyên bố việc triển khai tàu ngầm hạt nhân đầu tiên ở đây kể từ năm 1981 đã đặt ra "mối đe dọa hạt nhân trực tiếp và rõ ràng nhất" đối với Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông nói rằng Mỹ và Hàn Quốc đã "vượt lằn ranh đỏ". "Bất kỳ việc sử dụng sức mạnh quân sự nào của họ để chống lại CHDCND Triều Tiên sẽ là sự lựa chọn khốn khổ nhất của họ, mà theo đó họ sẽ không còn chỗ để nghĩ về sự tồn tại của mình nữa", theo Bộ trưởng Kang.

Mỹ chưa có manh mối binh nhì vượt giới tuyến chạy sang Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc không lập tức bình luận về phát biểu trên.

Cuộc họp NCG diễn ra trùng với ngày tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc. Hai bên tuyên bố thành lập NCG nhằm tăng cường cam kết răn đe mở rộng của Mỹ trong việc sử dụng toàn bộ khả năng quân sự của mình, bao gồm cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.