Bình Nhưỡng phản đối Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân đến bán đảo Triều Tiên

10/07/2023 06:56 GMT+7

Ngày 10.7, CHDCND Triều Tiên cho rằng việc Mỹ đưa tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên là động thái có thể đẩy xung đột hạt nhân đến gần thực tế hơn.

Bình Nhưỡng phản đối Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân đến bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ cập cảng Busan hôm 16.6

REUTERS

Đài KCNA cho rằng việc Mỹ đưa tài sản hạt nhân chiến lược đến bán đảo Triều Tiên là động thái "hăm dọa trắng trợn" nhằm vào Triều Tiên và các nước khu vực, mang đến mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ là USS Michigan lớp Ohio mang theo tên lửa đạn đạo của Mỹ đã đến cảng Busan (Hàn Quốc) vào giữa tháng 6.

Triều Tiên cảnh báo có thể bắn hạ máy bay do thám Mỹ

Trước đó, hồi tháng 4, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Mỹ nhất trí về chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân thuộc Hải quân Mỹ. Đây cũng là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên đến Hàn Quốc kể từ thập niên 1980.

Việc triển khai tàu ngầm là một phần của kế hoạch thúc đẩy sự điều động của các tài sản chiến lược Mỹ nhằm ứng phó hiệu quả hơn trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tháng 6, một máy bay chiến lược tầm xa của Mỹ là B-52 đã tham gia hoạt động diễn tập không quân với Hàn Quốc trong một động thái nhằm phô diễn lực lượng sau khi Triều Tiên phóng thất bại vệ tinh vào cuối tháng 5.

Cũng trong ngày 10.7, Triều Tiên tố cáo việc các máy bay trinh sát Mỹ gần đây đã xâm phạm không phận nước này ở khu vực gần bờ đông, theo Đài KCNA dẫn lời một phát ngôn viên không nêu tên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên.

"Không đảm bảo sẽ không xảy ra vụ việc gây sốc, khi mà một máy bay trinh sát chiến lược của Không quân Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời Biển Đông (tên Triều Tiên gọi vùng biển ở phía đông bán đảo)", người phát ngôn cảnh báo.

Đài KCNA dẫn lại những vụ việc trong quá khứ, theo đó Triều Tiên bắn hạ hoặc chặn máy bay Mỹ ở giới tuyến liên Triều và ngoài khơi.

Vệ tinh Triều Tiên bị Hàn Quốc thu được "vô ích về quân sự"

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng than phiền về các chuyến bay "khiêu khích" của phía Mỹ, chẳng hạn như các dòng máy bay trinh sát RC-135, U-2S và RQ-4B, diễn ra ở Biển Đông và Hoàng Hải từ ngày 2-9.7.

Phía Mỹ chưa bình luận gì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.