Triều Tiên tuyên bố vị thế cường quốc hạt nhân là thực tế, 'không thể đảo ngược'

21/04/2023 06:53 GMT+7

Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên chỉ trích các nước G7 vì can thiệp vấn đề nội bộ và nhấn mạnh phương Tây không có quyền lên tiếng về vị thế cường quốc hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Choe Son-hui ngày 21.4 ra tuyên bố phản ứng việc ngoại trưởng nhóm G7 (Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý) lên án các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Triều Tiên nói vị thế cường quốc hạt nhân là thực tế, 'không thể đảo ngược' - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Hwasong-18 của Triều Tiên

REUTERS

Trong cuộc họp tại Nhật Bản mới đây, các nhà ngoại giao G7 cho rằng Triều Tiên không thể và sẽ không bao giờ có được vị thế của một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Đáp lại, Ngoại trưởng Choe nói: "G7 không có thẩm quyền hay tư cách để bàn về việc thực hiện chủ quyền và vị thế quốc gia của CHDCND Triều Tiên".

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng vị thế cường quốc hạt nhân toàn cầu của Triều Tiên là "không thể đảo ngược" và là thực tế "không thể chối cãi" trong hàng ngàn năm tới, dù cho Mỹ có công nhận hay không.

Xem tên lửa liên lục địa nhiên liệu rắn mới của Triều Tiên trong lần phóng thử đầu tiên

Bà khẳng định vị thế này không phải được ban phát hay được công nhận bởi bất kỳ ai, mà đã được ấn định trong luật theo nhu cầu răn đe hạt nhân thực tế. Luật này được Triều Tiên thông qua vào tháng 9.2022, theo Yonhap.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm kiếm sự công nhận hay phê chuẩn của bất kỳ ai bởi chúng tôi hài lòng khi có sức mạnh để tấn công đáp trả mối đe dọa hạt nhân của Mỹ", bà Choe nói.

Về NPT, Ngoại trưởng Choe nói Triều Tiên không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ của hiệp ước này vì đã chính thức rút ra vào năm 2003.

Bên cạnh đó, bà Choe cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phản ứng nghiêm khắc trước bất kỳ hành động nào của G7 xâm phạm chủ quyền và lợi ích nền tảng của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.