Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Văn Khoa
Văn Khoa
18/11/2022 10:01 GMT+7

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 18.11 cho hay CHDCND Triều Tiên dường như đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào sáng cùng ngày, một ngày sau khi ra cảnh báo với Mỹ.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sáng nay khẳng định Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định mà không cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức. Sau đó, Yonhap dẫn một nguồn tin tiết lộ phân tích ban đầu của quân đội Hàn Quốc cho thấy đó là ICBM.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó cho hay tên lửa Triều Tiên vừa phóng dường như là ICBM, vũ khí tầm xa nhất của Triều Tiên và được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân tới bất kỳ địa điểm nào trên lục địa Mỹ, theo Reuters. Quân đội Hàn Quốc cho rằng tên lửa đó được phóng từ một khu vực gần Bình Nhưỡng.

Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản cũng đã ghi nhận về cuộc phóng tên lửa mới nói trên. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay nói rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng bị cho là đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, và tuyên bố không thể dung thứ cho các cuộc phóng tên lửa lặp lại của Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng.

Một phụ nữ ở Seoul ngày 17.11 xem tin tức Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo

Reuters

Trước đó, quân đội Hàn Quốc sáng 17.11 phát hiện Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển ngay sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui sáng cùng ngày cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ có hành động quân sự “dữ dội hơn” nếu Mỹ tăng cường năng lực răn đe cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bà Choe cảnh báo rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ-Hàn-Nhật gần đây sẽ đưa bán đảo Triều Tiên tiến đến giai đoạn khó lường và hành động của Bình Nhưỡng sẽ đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng, thực tế và không thể tránh khỏi cho Mỹ cùng đồng minh. “Washington sẽ nhận ra rằng họ đang chấp nhận canh bạc mà họ sẽ hối tiếc”, bà Choe nói.

Trong cuộc gặp tuần này tại Campuchia, lãnh đạo Mỹ-Hàn-Nhật tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe, theo đó Washington cam kết sẵn sàng dùng mọi năng lực, gồm cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Xem không quân Mỹ-Hàn Quốc phô trương sức mạnh với B-1B, F-35

Theo Yonhap, nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích, Mỹ có thể điều các khí tài chiến lược như tàu sân bay, tàu ngầm và oanh tạc cơ chiến lược tầm xa đến bán đảo Triều Tiên để thể hiện cam kết bảo vệ các đồng minh trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.