Triều Tiên vừa phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo

04/05/2022 10:52 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc thông báo vừa phát hiện CHDCND Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên chưa thông báo gì về vụ phóng trong ngày 4.5. Đây được cho là lần thử vũ khí thứ 14 của Triều Tiên trong năm nay. Lần gần nhất là vào ngày 16.4, khi Bình Nhưỡng thông báo đã phóng một vũ khí dẫn đường chiến thuật.

Vụ việc lần này diễn ra ngay trước khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức tổng thống Hàn Quốc vào ngày 10.5.

Hiện chưa rõ loại tên lửa, tầm bay và độ cao đạt được trong vụ thử nghiệm mới nhất. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phát hiện vụ việc vào trưa 4.5 (giờ địa phương) và cho rằng Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo, theo đài NHK.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa được Triều Tiên phóng hôm 24.3

Reuters

Vụ phóng ngày 4.5 diễn ra sau khi Triều Tiên tổ chức duyệt binh vào hôm 25.4 nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Triều Tiên (KPRA). Triều Tiên đã không phóng tên lửa nào nhân sự kiện này.

Lễ duyệt binh có sự tham gia của khoảng 20.000 binh sĩ, cùng nhiều khí tài như tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-17 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần đây liên tiếp cảnh báo Triều Tiên có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công phủ đầu nếu bị đe dọa.

Phát biểu tại cuộc duyệt binh, ông Kim cam kết sẽ phát triển lực lượng hạt nhân với "tốc độ nhanh nhất có thể" và đe dọa sẽ sử dụng chúng nếu bị khiêu khích, theo AP.

Hwasong-12 - tên lửa đạn đạo tầm trung Triều Tiên có gì đặc biệt?

Gần đây, giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho hay đã phát hiện những chuyển động mới ở bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, vốn đóng cửa từ năm 2018, dấy lên lo ngại Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị quay lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.