Chính phủ đã ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội.

Cả nước hiện có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên
ẢNH: NGỌC THẮNG
Theo nghị định, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm 40.000 đồng/tháng, từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng đối với nhóm từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm.
Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng ở độ tuổi thấp hơn, từ đủ 70 đến dưới 75.
Để hưởng chế độ, người từ đủ 75 tuổi hoặc giám hộ có tờ khai đề nghị theo mẫu gửi trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa. Trong 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ, chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú xác thực thông tin liên quan của người đề nghị với cơ sở dữ liệu, thẩm định rồi quyết định trợ cấp hưu trí xã hội.
Thời gian hưởng tính từ tháng mà lãnh đạo xã ký quyết định. Nếu người đó không đủ điều kiện hưởng chế độ thì chủ tịch UBND xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Nghị định có hiệu lực từ 5.10, tuy nhiên tiền hưởng cho các nhóm được chuyển mức tương ứng từ ngày 1.7.
Theo quy định của luật BHXH năm 2024, trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.
Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Cả nước hiện cả nước có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên (chiếm 16% dân số), trong đó có 2,5 triệu người thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Các tỉnh thành hiện có mức chi cao hơn mặt bằng chung gồm Hải Phòng, Quảng Ninh 700.000 đồng; Hà Nội, TP.HCM 650.000 đồng; Tuyên Quang 530.000 đồng. Người hưởng được cấp thẻ BHYT với mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Nghiên cứu điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
Mới đây, trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung luật BHXH năm 2024, trong đó đề xuất phương án điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi.
Đồng thời, cơ quan này cũng xem xét, đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.
Theo Bộ Y tế, thời gian qua, Chính phủ đã từng bước mở rộng đối tượng, giảm độ tuổi và nâng mức hưởng chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi từng bước được mở rộng cả về đối tượng, độ tuổi thụ hưởng và mức trợ cấp.
Quá trình giảm độ tuổi từ 90 xuống 85 tuổi, 80 tuổi, mở rộng đối tượng từ 75 tuổi và hiện nay đến nhóm từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi và mục tiêu từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.
Thời gian tới, theo Bộ Y tế, chính sách trợ giúp xã hội nói chung và trợ cấp hưu trí xã hội nói riêng sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức hưởng, ưu tiên các nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và bảo đảm chính sách phù hợp với khả năng nguồn lực của đất nước.
Bình luận (0)