Trộm cắp đồ hiệu giá hơn 3,2 tỉ đồng của bạn thân, bị phạt tù 12 năm

09/02/2023 12:08 GMT+7

Vì trộm cắp những món đồ hiệu có trị giá lên đến hơn 3,2 tỉ đồng của người bạn thân, một cô gái đã bị kết án tù 12 năm.

Trang Jilin TV ngày 7.2 cho biết một cô gái họ Liu ở Trung Quốc đã trộm cắp những món đồ hiệu đắt tiền xa xỉ có trị giá khoảng 940.000 nhân dân tệ (hơn 3,2 tỉ đồng) của người bạn thân họ Cao. Để không bị phát hiện, cô gái này đã mua hàng giả trên mạng để thay thế.


Trộm cắp đồ hiệu giá hơn 3,2 tỉ đồng của bạn thân, bị phạt tù 12 năm - Ảnh 1.

Vì trộm cắp đồ hiệu giá hơn 3,2 tỉ đồng của bạn thân nên Liu bị phạt tù 12 năm

JILIN TV

Sự việc diễn ra suốt 3 năm, tuy nhiên điều này chỉ mới được phát giác cách đây không lâu.

Liu và Cao là bạn bè thân thiết suốt nhiều năm liền. Họ có thể tâm sự tỉ tê cho nhau mọi điều trong cuộc sống.

Năm 2019, Cao mua nhà ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Vì thường xuyên vắng nhà nên Cao đã giao chìa khóa cho Liu nhờ trông coi nhà cửa.

Ở trong nhà của Cao, Liu vô tình phát hiện những món đồ hiệu của người bạn thân nên nổi lòng tham và trộm cắp.

Theo đó, Liu đã lấy đi khoảng 20 món đồ đắt tiền của Cao, từ túi xách, vòng tay và nhiều món đồ quần áo...

Để không bị Cao phát hiện, Liu đã mua hàng trên mạng và thay thế, đánh tráo đồ vào đúng chỗ cũ.

Đến năm 2022, Cao mới phát hiện sự thật là những món đồ đắt tiền đã bị thay thế và báo cảnh sát. Theo Cao, khi báo cảnh sát, cô cũng không nghĩ rằng Liu chính là thủ phạm.

Khi cảnh sát vào cuộc điều tra và xác định Liu chính là thủ phạm, Cao khá bất ngờ. Liu có cầu xin người bạn thân tha thứ nhưng Cao từ chối. Và tòa án ở tỉnh Cát Lâm đã kết án Liu 12 năm tù.

Theo luật hình sự Trung Quốc, hành vi trộm cắp tài sản có trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỉ đồng) có thể bị phạt tù hơn 10 năm. Vì trong quá trình điều tra, Liu không trung thực khai báo nên đã phải nhận mức án 12 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.