Trộm cắp 'thêm vây' từ mạng xã hội

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/05/2023 06:07 GMT+7

Một điều đáng lo ngại là các công cụ công nghệ cao để bẻ khóa xe máy, trộm cắp có thể dễ dàng được tìm thấy và mua bán trên nhiều trang thương mại điện tử.

Sau khi Thanh Niên đăng tải bản tin về vụ việc nhóm trộm xe chuyên nghiệp tại Bình Dương dùng công nghệ cao để bẻ khóa xe có smartkey (chìa khóa thông minh) vừa bị công an phát hiện, nhiều bạn đọc đã gửi email cho người viết bày tỏ sự quan tâm đến thông tin này. Theo đó, cơ quan công an cũng đã phát hiện những dụng cụ dùng để bẻ khóa, phá sóng hiện đại...

Thay vì dùng các cây đoản tự chế để phá ổ khóa xe sử dụng chìa truyền thống thì đối với các loại xe sử dụng smartkey, các nghi phạm đã "đầu tư" thêm các thiết bị công nghệ cao để có thể bẻ khóa, cho thấy mức độ của các băng trộm chuyên nghiệp ngày càng tinh vi. Người viết cũng tham khảo thêm thông tin từ một số thợ sửa xe chuyên nghiệp và họ đều có chung nhận định rằng tay nghề và kỹ năng bẻ khóa của nhóm trộm chuyên nghiệp đã có bước "tiến hóa" nhờ các công cụ công nghệ cao...

Vấn đề đáng lo ngại là, theo hình ảnh cơ quan công an chụp lại, các công cụ công nghệ do nhóm trộm này sử dụng có thể dễ dàng được tìm thấy và mua bán trên nhiều trang thương mại điện tử. Không những vậy, các thiết bị này cũng được "hướng dẫn sử dụng" khá chi tiết trên YouTube, mạng xã hội...

Chia sẻ băn khoăn này với một trinh sát hình sự, anh cũng đồng suy nghĩ với người viết rằng ngoài việc phải truyền thông cho người dân luôn đề cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, cũng không nên quá chủ quan cho rằng smartkey là "bất khả xâm phạm". Cùng với đó, cơ quan chức năng cần rà soát, kiểm tra nguồn gốc đối với các thiết bị công nghệ cao có khả năng bị những kẻ xấu lợi dụng vào những mục đích phi pháp như việc trộm cắp tài sản ở trường hợp nêu trên.

Hy hữu: Một đêm trộm vào nhà ‘đá nóng’ liên tục 3 xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.