Trộm chó và đánh chết trộm chó từng làm nhiều người phải đi tù

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/09/2018 15:12 GMT+7

Dù từng có vụ cả làng đánh chết trộm chó kinh hoàng và gần chục người dân phải vướng vòng lao lý, nhưng chưa bao giờ nạn trộm chó thôi ám ảnh người dân Quảng Trị, dù ở quê hay thành phố...

Trộm chó gây náo loạn vùng quê
Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn rùng mình khi nhắc lại vụ án kinh hoàng xảy ra tại Quảng Trị liên quan đến trộm chó. Đó là khoảng 2 giờ sáng ngày 29.8.2012, ngôi làng yên bình Nhĩ Trung (xã Gio Thành, H.Gio Linh, Quảng Trị) bỗng đèn đuốc sáng trưng, vang tiếng người hò hét. Mới hay, do liên tục mất trộm chó nên dân làng đã mật phục bắt trộm. Đêm đó đã có 2 kẻ sa lưới.
Hiện trường vụ đánh chết trộm chó ở làng Nhĩ Trung ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Bầu chọn
Bạn có ủng hộ chủ trương không ăn thịt chó?
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt và khởi tố 10 cá nhân liên quan (đều là người dân thôn Nhĩ Trung) vì hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Ngày 28.3.2014, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm và tuyên 10 bị cáo là người dân ở Nhĩ Trung từ 2 năm tù treo đến 3 năm tù giam vì tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến cái chết của 2 người nghi trộm chó. 
Tuy nhiên, do quá bức xúc, cả làng đã vây đánh hội đồng khiến N.X.T (41 tuổi, trú xã Mai Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) chết tại chỗ và N.Đ.C (31 tuổi, trú xã Liên Thủy, H.Lệ Thủy) chết trên đường đưa tới Bệnh viện H.Gio Linh cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật gồm: một xe máy có đeo thêm biển số giả, 2 bộ kích điện, 2 đèn pin cỡ lớn, 1 gói bột huỳnh quang và 1 gói ớt bột.
Ngay sau phiên xử, cho rằng mức án quá nặng, hàng trăm người dân Nhĩ Trung đến dự tòa đã án ngữ trong sân tòa. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã phải vận động, thuyết phục, đến hơn 20 giờ 30 cùng ngày, người dân mới chịu về.
Mười người ở làng Nhĩ Trung đã phải ra tòa vì tham gia đánh chết trộm chó NGUYỄN PHÚC
Người dân làng Nhĩ Trung bao vây tòa án khi phiên xử đang diễn ra ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Phiên tòa kết thúc chưa lâu thì sự việc thậm chí đã bị đẩy theo một bước rất xa và chưa có tiền lệ ở góc độ luật pháp bởi 68 người dân khác thuộc thôn Nhĩ Trung đã viết đơn “tự thú” với công an rằng họ có tham gia vào vụ đánh chết trộm chó.
Trộm chó ngày càng biến tướng
Sau những lần “đồng nghiệp” bị bắt, thậm chí bị đánh chết nhưng những kẻ trộm chó chưa bao giờ... chùn tay. Bằng chứng là nạn trộm chó vẫn luôn nhức nhối tại Quảng Trị và lâu lâu lại có vài nhóm trộm chó sa lưới.
Một người trộm chó bị người dân xã Triệu Đông (H.Triệu Phong, Quảng Trị) bắt và đánh tơi tả  THANH LỘC
Để đối phó với những người truy bắt mình, trộm chó ngày càng tinh vi và có lắm chiêu. Ví như rạng sáng 25.5.2016, tổ tuần tra 8.1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị), phát hiện hai thanh niên mặc quần áo... dân phòng, đi xe biển số 74E1 - 014.57, chở trên xe 2 bao tải có nhiều dấu hiệu khả nghi.
Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi thì hai thanh niên bỏ chạy để lại xe máy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện biển số 74E1-014.57 là biển số giả (được gắn đè lên biển số thật là 74D1 - 072.72) .Ngoài ra, trong 2 bao tải có 5 con chó (tổng trọng lượng 56 kg), bị băng dán đen quấn mõm và trói chân.
Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi) và Trần Hòa Tam (49 tuổi, cùng trú H.Lệ Thủy, Quảng Bình), 2 nghi phạm trộm chó bị bắt giữ tháng 7.2018 THANH LỘC

Trộm chó không đi riêng lẻ mà đi thành nhóm nhiều người, mang theo “hàng nóng” để thuận đường chống trả khi bị phát hiện.
Vào 2 giờ sáng 28.3.2018, tổ công tác của Công an H.Triệu Phong và Công an xã Triệu Đông (H.Triệu Phong, Quảng Trị) mật phục tại thôn Nại Cửu (xã Triệu Đông), phát hiện 4 thanh niên nghi vấn trộm chó, đi trên 4 xe máy, liền tóm gọn. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, 1 người chạy thoát, 3 người bị tạm giữ gồm Nguyễn Dương Phi, Hồ Viết Hùng (cùng 24 tuổi, cùng trú xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) và Trần Văn Chính (28 tuổi, trú KP.2, TP.Đông Hà).
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 con chó (tổng trọng lượng khoảng 75 kg), 4 xe máy, 2 bình xịt hơi cay, 3 bịch ớt bột, 2 đèn pin cùng nhiều bao để đựng chó.
Quá trình đấu tranh, các nghi phạm trên khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, TP Đông Hà rồi mang đi bán cho ông L.Q.H. (thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông).
Những con chó tội nghiệp luôn nằm trong tầm ngắm của bọn trộm  THANH LỘC
Gần nhất, vào 4 giờ sáng ngày 20.7.2018, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi) và Trần Hòa Tam (49 tuổi, cùng trú H.Lệ Thủy, Quảng Bình) tại nhà bà Lê Thị Huệ (thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, H.Triệu Phong, Quảng Trị).
Khi bị bắt, trên xe máy gắn biển số giả 74K1 - 010.34 mà 2 nghi phạm sử dụng có 2 bao tải chứa 9 con chó (1 con đã chết). Ngoài ra, lực lượng công an cũng thu được dây thòng lọng, bình xịt hơi cay, đèn pin cao áp và 5,5 triệu đồng tiền mặt. Hai nghi phạm khai nhận đã trộm chó ở khu vực TX.Quảng Trị và H.Hải Lăng (Quảng Trị) sau đó mang chó đến bán cho bà Huệ.
Một điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị lý giải những kẻ trộm chó vẫn liều mạng là bởi khoản lợi từ việc trộm chó là quá lớn nếu so với lao động phổ thông, chân chính.
“Tính rẻ mỗi con chó cỏ bán cho thương lái cũng được 200.000 đồng đến 300.000 đồng, còn chó giống, chó cảnh thì còn đắt hơn nhiều... Mỗi đêm, chúng chỉ cần trộm trên dưới 5 con là có bạc triệu đút túi”, vị điều tra viên này cho biết.
              Nhìn trộm chó chạy mất hút, bật khóc tức tưởi trong đêm
Đó là hoàn cảnh chung của rất nhiều người dân bị trộm khoắng mất con chó yêu quý trong đêm tối. Thường họ chỉ kịp nghe vài tiếng kêu cuối cùng của con thú cưng trước khi nó bị lôi xềnh xệch đi trong đêm với tốc độ lái xe kinh người của bọn trộm.
“Thực sự ngay lúc đó, nếu có cơ hội tôi cũng sẽ đánh nhừ tử bọn trộm chó”, anh T.Đ (trú P.3, TP.Đông Hà) nói. Trong khi đó ông N.T.X (trú P.1, TP.Đông Hà) thậm chí còn cho biết sẽ không giữ được sự tỉnh táo nếu như tóm được bọn trộm chó ngay khi vừa bị mất trộm.

Con chó không đơn thuần chỉ có giá trị tài sản
Đó là khẳng định của luật sư Trần Đức Anh, Trưởng văn phòng luật sư Trần và cộng sự (TP.Đông Hà, Quảng Trị). Vị luật sư này cho hay, theo pháp luật hiện hành, vụ trộm sẽ được xử lý hình sự nếu như tài sản bị mất trộm được định giá trên 2 triệu đồng. “Đối với những vụ trộm chó được giám định giá trị tang vật chưa đến 2 triệu đồng thì cơ quan chức năng chỉ có thể xử lý hành chính. Chỉ có trường hợp tái phạm mới bị xử lý hình sự bất kể giá trị của con chó bị trộm là bao nhiêu. Tuy nhiên, những người trộm chó lại rất dễ rơi vào những trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, ví dụ trộm chó gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội hoặc trộm chó thực hiện hành vi hành hung người khác trên đường tẩu thoát...”, luật sư Trần Đức Anh nói.
Cũng theo vị luật sư này thì con chó không đơn thuần chỉ có giá trị tài sản mà có giá trị khác về mặt tình cảm. “Đây có thể là một yếu tố để xem xét tăng nặng cho những tên trộm và giảm nhẹ cho người bị mất trộm trong những tình huống pháp lý có thể xảy ra”, luật sư Trần Đức Anh khẳng định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.