Trong 1 năm, Công an TP.HCM tiếp nhận hơn 500 tin báo lừa đảo với số tiền gần 2.400 tỉ đồng

11/07/2022 05:45 GMT+7

Ngày 10.7, UBND TP.HCM có báo cáo sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị 21 năm 2020 của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn mới như lợi dụng mạng internet, viễn thông để phạm tội, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc trong dư luận. Để đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, thay đổi địa bàn hoạt động và nơi cư trú. Nhiều bộ phận người dân nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản; công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, đất đai, công chứng còn tồn tại sơ hở, thiếu sót…

Trong kỳ báo cáo từ tháng 5.2021 đến tháng 5.2022, toàn TP.HCM xảy ra gần 4.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 364 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tăng 41 vụ so với năm 2021), đã điều tra khám phá 157 vụ và bắt giữ 106 đối tượng. Qua thống kê của Công an TP.HCM về phương thức, thủ đoạn, có 11 vụ sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà rồi giả danh nhân viên sân bay, cán bộ hải quan yêu cầu nộp tiền; 9 vụ chiếm quyền tài khoản mạng xã hội rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè; 33 vụ giả danh nhân viên cơ quan nhà nước, công an, viện kiểm sát, tòa án hăm dọa liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền; 32 vụ giả danh người có chức vụ, quyền hạn lừa xin việc, du học, xin dự án; 48 vụ chiếm đoạt tài sản từ việc tạo lòng tin, huy động vốn, làm trung gian mua bán bất động sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM còn tiếp nhận và xử lý 503 tin báo và vụ việc liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; qua đó khởi tố 35 vụ, tạm đình chỉ 230 vụ, không khởi tố 42 vụ, đang xác minh 196 vụ, số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng. Còn cơ quan CSĐT công an các quận huyện cũng tiếp nhận và xử lý hơn 1.200 tin báo và vụ việc, khởi tố 122 vụ.

Để phòng ngừa hoạt động lừa đảo, UBND TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc cấp, mở và sử dụng tài khoản ngân hàng; tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng sử dụng thông tin giả mạo hoặc mua của người khác để đăng ký tài khoản…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.