Trong 1 năm, hai nước Việt - Lào phá vạn vụ án, thu hàng chục tấn ma túy

26/10/2022 11:28 GMT+7

Trong 1 năm hợp tác phòng, chống ma túy, Việt Nam và Lào đã phá hơn 1 vạn vụ án ma túy, thu giữ hàng chục tấn ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan, trong đó có súng và lựu đạn.

Sáng 26.10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác, phòng chống ma túy, đồng thời sơ kết 1 năm thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Công an hai nước về hợp tác phòng, chống ma túy.

Toàn cảnh hội nghị song phương cấp Bộ trưởng hai nước Việt Nam - Lào

quang huy

Hội nghị do trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, và trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào, đồng chủ trì. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào.

Chịu áp lực từ trung tâm ma túy lớn nhất thế giới

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng đều chịu áp lực lớn bởi nguồn ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”, một trong những trung tâm sản xuất, mua bán ma túy lớn trên thế giới.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

quang huy

Ngày 9.8.2021, tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Công an hai nước đã ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy nhằm phối hợp đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào, phát biểu tại hội nghị

quang huy

Theo trung tướng Đoàn Duy Ngọc, lực lượng công an hai nước đã xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Ông Ngọc cũng đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, lực lượng chức năng Lào trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Tại hội nghị, trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào, cũng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Việt Nam và khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy.

Phá hơn 1 vạn vụ án, thu hàng tấn ma túy

Trong 1 năm thực hiện bản ghi nhớ, công an Việt Nam đã phá 5.338 vụ án ma túy, bắt 7.397 đối tượng; thu giữ 292 kg heroin, 2,7 kg thuốc phiện, 1,54 tấn và 1,62 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an Việt Nam) và công an các địa phương đã phối hợp với nước bạn Lào xác lập 3 chuyên án chung, phá 2 chuyên án, truy bắt 16 đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn tại Lào.

Hai đoàn Việt Nam - Lào chụp ảnh kỷ niệm

quang huy

Bộ Công an Việt Nam đã đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách của Bộ Công an Lào để sử dụng trang thiết bị, công tác giám định ma túy phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma túy có hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ Lào xây dựng gần 200 trụ sở làm việc của công an tại các bản giáp biên giới Việt Nam.

Về phía Lào, trong 1 năm ký Bản ghi nhớ đã phá 4.824 vụ án ma túy, bắt 6.215 bị can; thu giữ gần 196 triệu viên ma túy (trọng lượng hơn 19 tấn), hơn 166 kg heroin, gần 3.500 kg ma túy đá, 234 kg thuốc phiện, 168 kg cafein, hơn 9.000 bột bụi ma túy…

Công an Lào cũng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có 53 khẩu súng, 805 viên đạn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.