Trồng 1.000 cây kèn hồng làm đẹp cảnh quan, đảm bảo "trồng cây nào, sống cây đó"

31/01/2023 15:53 GMT+7

Nhằm góp phần bảo vệ và làm đẹp cảnh quan, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, học sinh ở Hậu Giang ra quân trồng 1.000 cây kèn hồng.

Ngày 31.1, tại H.Châu Thành A, Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão và thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh năm 2023. Hơn 200 đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn đến tham dự.

Đoàn viên, thanh niên Hậu Giang trồng 1.000 cây kèn hồng làm đẹp môi trường - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức trồng 1.000 cây kèn hồng góp phần làm đẹp môi trường

THANH DUY

Tại buổi phát động, anh Trương Minh Hoàng, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, cho biết thời gian qua Tỉnh đoàn đã tích cực hưởng ứng và đưa hoạt động trồng cây trở thành phong trào thi đua thiết thực trong các cấp bộ Đoàn, Hội. Riêng năm 2022, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã trồng mới hơn 312.000 cây xanh các loại, góp phần đáng kể vào thành tích xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Anh Hoàng đánh giá cao việc tuổi trẻ tỉnh nhà đã quyết tâm chung sức, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đồng thời mong muốn các đoàn viên, thanh niên, học sinh tiếp tục làm tốt việc nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của việc trồng cây, gây rừng. Đặc biệt, mỗi phong trào phải đi đôi với ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ "trồng cây nào, sống cây đó", góp phần thực hiện thành công Đề án 'Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do UBND tỉnh ban hành.

Ngay sau lễ phát động, hơn 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh cùng ra quân trồng 1.000 cây kèn hồng trên tuyến đường tỉnh 931B, đoạn liên 2 ấp 1A - 2A của xã Tân Hòa, H.Châu Thành A, Hậu Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.