Ông Đỗ Văn Chiến: 'Tết trồng cây ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/01/2023 13:06 GMT+7

Tại lễ phát động Tết trồng cây, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá hoạt động diễn ra với nhiều cách làm sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Ngày 28.1 (tức mùng 7 tháng giêng năm Quý Mão), tại xã Thạch Yên (H.Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023.

Các đại biểu đến tham dự chương trình Tết trồng cây xuân Quý Mão

đinh huy

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phạm Duy Trang.

Nhiều cách làm sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: “Đại hội XIII của Đảng đã xác định chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình

đinh duy

Ông Chiến cho biết, trong nhiều năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động, mô hình thiết thực trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, như: chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; phong trào “Chống rác thải nhựa”; chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”; chương trình “Hãy làm sạch biển”, "Hành trình thứ hai của lốp xe", "Ngày chủ nhật xanh"...

Theo ông Chiến, chương trình “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành một hoạt động thường niên với nhiều cách làm sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Ban tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Như Ý

"Tết trồng cây xuân Quý Mão là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, với khí thế và niềm tin mới, với khát vọng cống hiến của sức trẻ. Tôi tin tưởng và kỳ vọng, tuổi trẻ cả nước sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia giải quyết những việc khó, việc mới đặt ra trong thực tiễn", ông Chiến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phi Long trao kinh phí hỗ trợ người dân

đinh huy

Chuyển đổi số để không còn tình trạng số liệu ảo

Tại lễ phát động, anh Bùi Quang Huy cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Đoàn đã trồng mới 61 triệu cây xanh, vượt hơn gấp đôi so với chỉ tiêu đề ra (30 triệu cây xanh). Đây là minh chứng cho thấy sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các cấp bộ Đoàn, không chỉ thực hiện chỉ tiêu mà Đại hội Đoàn lần thứ XI đề ra mà còn là ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình

đinh huy

Theo anh Huy, năm 2023, các cấp bộ Đoàn phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh và là bước khởi đầu thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đã đưa ra là 100 triệu cây xanh, hướng tới thực hiện đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế.

Ban tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

đinh huy

Theo đó, có 67 đơn vị tổ chức Tết trồng cây và các hoạt động hưởng ứng vào khoảng từ tháng 1 đến hết tháng 3, với 202.639 đoàn viên, thanh niên tham gia; dự kiến trồng mới trên 1,9 triệu cây xanh. Tổng giá trị nguồn lực huy động được là trên 18 tỉ đồng.

Với ý nghĩa to lớn của việc trồng cây xanh, thay mặt ban tổ chức chương trình, anh Huy mong muốn các cấp bộ Đoàn, các đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ; tham gia tích cực, chủ động trong các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, tham gia trồng cây, gây rừng nói riêng.

Anh Nguyễn Minh Triết và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình

đinh huy

Đặc biệt, anh Huy đề nghị: "Bằng sự sáng tạo của tuổi trẻ, chúng ta cần nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thống kê, kiểm soát số liệu liên quan tới việc trồng mới và chăm sóc, bảo vệ cây xanh của đơn vị mình. Làm được như vậy, hoạt động trồng cây chắc chắn sẽ bền vững hơn, hiệu quả hơn và không còn tình trạng số liệu ảo, chạy theo hình thức".

Trao tặng quà tổng giá trị gần 12 tỉ đồng

Sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn đã tham gia trồng trên 30.000 cây xanh, gồm: các loại cây ăn quả, cây cảnh quan xanh nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và cây cảnh quan bảo vệ môi trường.

Anh Nguyễn Minh Triết tham gia trồng cây xanh tại chương trình

đinh huy

Nhằm động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, tấm gương thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, lãnh đạo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy Hòa Bình và Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố (98 tuổi, có 2 con là liệt sĩ Nguyễn Văn Thận và liệt sĩ Nguyễn Văn Sắt).

Đoàn công tác cũng trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và 20 suất quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng tỉnh Hòa Bình các công trình và kinh phí, gồm: 10 tỉ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm của kênh T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nguồn vốn 120), mô hình sinh kế giảm nghèo trị giá 1 tỉ đồng, 1 công trình “Thắp sáng đường quê”, 1 nhà nhân ái, 1 sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse, 1 sân chơi cộng đồng, 3 nhà vệ sinh cho em. Tổng giá trị quà tặng là gần 12 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.