Trồng cây ảo, góp cây thật trong chương trình Vì một Việt Nam xanh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/06/2022 13:06 GMT+7

Tại buổi gặp gỡ báo chí phát động chương trình “ Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022, ban tổ chức cho biết, ngoài hoạt động trồng rừng đầu nguồn, chương trình còn tổ chức các hoạt động lan tỏa lối sống xanh.

Ngày 8.6, T.Ư Đoàn và Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt báo chí phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động chương trình

bảo anh

Nâng cao nhận thức về vai trò của rừng

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, anh Huy cho biết: "Chương trình ý nghĩa này không chỉ góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…”.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

bảo anh

Theo anh Huy, điểm đặc biệt của chương trình là các bạn đoàn viên, thanh niên khi tham gia các chương trình đều có cơ hội góp cây xanh để trồng rừng bằng chính hoạt động cụ thể của mình như: thực hiện “Cam kết xanh”, “Hành động xanh”, trồng cây ảo, chạy, đi bộ, đều được ban tổ chức ghi nhận và quy đổi sang cây xanh tương ứng để góp vào chương trình.

“Ban tổ chức xác định 60.000 cây trồng trong năm 2022 đều do chính các hoạt động cụ thể của các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp”, anh Huy nói.

Bà Nguyễn Xuân Linh Trang, Phó tổng giám đốc phụ trách phát triển bền vững, Marketing và các nhãn hàng nước giải khát không gas (Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam), cho biết chương trình “Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh” được triển khai với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ban tổ chức chủ trì buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình

bảo anh

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nhưng sau 5 tháng phát động, chương trình vẫn hoàn thành trồng được 30.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

“Điều này thể hiện sự nỗ lực và cam kết của chương trình và của công ty chúng tôi với mục tiêu đã đề ra. Trong năm 2022, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục củng cố và lan tỏa thông điệp về vai trò của rừng, tầm quan trọng của việc trồng rừng, bảo vệ nguồn nước mạnh mẽ hơn nữa để có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra là trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn, ở những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thiên tai, bão lụt, sạt lở…”, bà Trang chia sẻ.

Trồng cây ảo, góp cây thật

Ngoài hoạt động chính là trồng rừng đầu nguồn, chương trình còn tổ chức các hoạt động đồng hành nhằm tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng các hành động cụ thể góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “Cam kết xanh” trên website trieucayxanh.doanthanhnien.vn và thúc đẩy đoàn viên, thanh thiếu niên cùng thực hiện “Hành động xanh”.

Các đoàn viên thanh niên tham gia buổi phát động chương trình

bảo anh

Đoàn viên, thanh niên thực hiện “Cam kết xanh” bằng cách truy cập website trieucayxanh.doanthanhnien.vn, nhấn nút "ĐĂNG KÝ CAM KẾT XANH" để đăng ký thực hiện các hành động cụ thể, đồng thời, tham gia Minigame "Trồng cây ảo - Góp cây thật".

Theo đó, đoàn viên, thanh thiếu niên sẽ thực hiện các bước: xử lý thực bì, làm đất, bón phân, gieo hạt và tưới nước. Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, hạt giống sẽ nảy mầm. Sau khi cây nảy mầm, mỗi cây con phải trải qua 5 giai đoạn để phát triển thành cây trưởng thành.

Mỗi giai đoạn tương ứng với 72 tiếng. Người chơi phải tưới cây ít nhất 12 tiếng/lần, phát dọn thực bì ít nhất 36 tiếng/1 lần và bón phân ít nhất 72 tiếng (1 giai đoạn)/1 lần. Nếu người chơi không tưới nước, bón phân, phát dọn thực bì sẽ khiến cây kém phát triển hoặc chết.

Sau khi trải qua 15 ngày, cây sẽ trưởng thành. Người chơi nhấn vào nút [ĐÓNG GÓP] để góp cây cho chương trình trồng rừng.

Đối với 10.000 “Hành động xanh” đầu tiên sẽ tương ứng với 10.000 cây xanh do ban tổ chức cung cấp để trồng và chăm sóc trong năm đầu tiên.

Lan tỏa thông điệp ý nghĩa

Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi ảnh và video clip “Triệu cây xanh”. Theo đó, mỗi cá nhân, nhóm tham gia gửi hình ảnh thể hiện sự tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu dự thi tại chuyên mục cuộc thi ảnh trên website trieucayxanh.doanthannien.vn.

Một số hành động xanh được phát động theo các chủ đề, cụ thể như: xây dựng không gian sống xanh, tái chế, trồng cây… cùng với những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên Việt Nam.

Nhiều hoạt động đồng hành được phát động tại chương trình để lan tỏa lối sống xanh

bảo anh

Đối với cuộc thi video clip: mỗi cá nhân, nhóm tham gia gửi video clip ghi lại hoạt động sáng tạo, giải pháp để tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước tại chuyên mục cuộc thi video clip trên website trieucayxanh.doanthanhnien.vn.

Thông qua cuộc thi ảnh và video clip góp phần tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa thông điệp và ý nghĩa chương trình đến đoàn viên, thanh thiếu niên, người dân. Từ đó, tạo tiền đề thúc đẩy những hành động xanh thiết thực và hiệu quả, góp phần dần thay đổi nhận thức, tạo lập thói quen sống xanh trong đời sống hàng ngày.

Ban tổ chức cũng tổ chức giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” góp phần nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, thanh thiếu niên, người tham gia chương trình. Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy, lan tỏa ý nghĩa của chương trình và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào cuộc vận động.

Vận động viên đăng ký tham gia giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến trên website trieucayxanh.doanthanhnien.vn, tiến hành cài đặt ứng dụng Strava trên thiết bị di động và kết nối tài khoản website. Vận động viên sử dụng ứng dụng Strava để ghi nhận kết quả chạy bộ và đi bộ.

Mỗi vận động viên tham gia giải bằng cách lựa chọn các hạng mục cự ly tương ứng, với 10 km đầu tiên vận động viên sẽ đóng góp 5 cây xanh mới. Kết thúc giải vượt qua các cự ly khác nhau, cá nhân có thể quyên góp tối đa 20 cây xanh trồng vào cuối chương trình.

Ban tổ chức xác lập mục tiêu vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến và quy đổi tổng số lượng ki lô mét vận động thành tối thiểu 30.000 cây xanh mới đóng góp cho hoạt động trồng rừng đầu nguồn. 30.000 cây xanh được quy đổi sẽ do ban tổ chức cung cấp trong tổng số lượng cây của chương trình.

Các tác giả đoạt giải thưởng sẽ được nhận phần quà ý nghĩa và tham gia hoạt động tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về hệ sinh thái rừng nguyên sinh.

Chương trình tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng.

Chương trình cũng góp phần thực hiện thành công Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do T.Ư Đoàn xác lập trong giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện sứ mệnh và cam kết của Suntory PepsiCo Việt Nam trong Chương trình hành động vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Trong năm 2022, chương trình dự kiến trồng 60.000 cây xanh, trong đó 50.000 cây xanh sẽ được trồng tại rừng đầu nguồn (khoảng 40 ha) tại Đắk Lắk và Đắk Nông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.