Trọng Hoàng: Săn Vàng bóng đá nam SEA Games ở tuổi 30

Quốc Việt
Quốc Việt
23/11/2019 12:44 GMT+7

HLV Park Hang-seo gây ngạc nhiên khi điều động tiền vệ Trọng Hoàng (30 tuổi) dự SEA Games 2019 cùng đàn em U.22 Việt Nam.

Nói không phải “mê tín” chứ trường hợp đi SEA Games 30 của Trọng Hoàng rất khác người. Người ta thì nỗ lực tột cùng, kèn cựa nhau để tranh suất đi tranh giấc mơ Vàng nhưng riêng Trọng Hoàng thì dửng dưng.
Ngày “papa Park” công bố danh sách dự SEA Games tại Philippines, nghe tên mình Hoàng “bò” giật mình vì cứ đinh ninh sẽ không đến lượt mà là cậu em Quế Ngọc Hải.

Nhà báo, vlogger Minh Hải lo HLV Park Hang-seo bị quá tải

Thực tế ở tuổi 30, tâm tư của Trọng Hoàng là được sớm về nhà bên người vợ yêu đang mang thai đứa con đầu lòng đã bước sang tháng thứ 5. Kế hoạch đi xả hơi nghỉ dưỡng cũng đã xong hết. Vé máy bay, khách sạn… đều sẵn sàng.

Trọng Hoàng và cậu đồng đội trẻ Trương Văn Thái Quý trao đổi về giấy tờ trong lúc chờ lấy hành lý tại Manila

Độc Lập

Gặp người viết tại khách sạn Crowne trước khi bay vào Nam cùng U.22 Việt Nam, Hoàng “bò” bối rối vì biết nói sao đây. Cái tính nghiêm túc như cán bộ nên Hoàng “bò” chỉ biết cười xòa.
Kiểu khi đặt chân xuống Manila hỏi: “SEA Games này thế nào đây?”, là nghe đáp lại: “Thì đá thôi anh”. Ừ, quốc gia đã gọi thì mình chiến thôi. Như bao lần đã chiến đấu trong màu áo mọi đội bóng từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia.

HLV Park và HLV Mai Đức Chung chúc nhau giành vàng bóng đá SEA Games

Cũng chẳng phải lên gân hay nói gì to tát cả. Cá tính Trọng Hoàng là thế. Vậy nên mới có chuyện anh chàng hay “cà khịa” như Quế Ngọc Hải tấm tắc: "Hoàng là người đàn ông mà ai cũng ao ước"

Trọng Hoàng tươi tắn bên cạnh các đồng đội ở U.22 Việt Nam như Đức Chiến, Tấn Tái, Thanh Sơn

Độc Lập

Gác qua chuyện cảm xúc, Quế Ngọc Hải khẳng định HLV Park Hang-seo đã chọn Trọng Hoàng hẳn phải có lý do riêng của mình. Thực tế, một trong những lý do đầu tiên sẽ là tinh thần thi đấu.
Giống Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng là mẫu chiến binh bẩm sinh. Nếu Hải “Quế” có thể đá vị trí trung vệ và tiền vệ trụ thì Hoàng “Bò” đa năng hơn khi có thể chơi tốt ở cả 2 cánh lẫn vị trí tiền vệ trung tâm.

Phóng viên U.70: 'Quyết đi SEA Games đến khi bóng đá nam có vàng'

Thậm chí khi cần, anh cũng có thể chơi như tiền đạo cánh hoặc hộ công như từng chơi tại SLNA và Becamex Bình Dương. Dù ở vị trí nào thì lửa chiến đấu của anh luôn hừng hực.
Đó cũng chính là lý do Trọng Hoàng đã được HLV Park Hang-seo “chỉ mặt đặt tên” trong danh sách 20 thành viên chính thức của tuyển U.22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Trọng Hoàng sẽ là mảnh ghép cực kỳ quan trọng của U.22 Việt Nam tại SEA Games 2019

Độc Lập

Một điểm cộng khác là dù đã bước sang tuổi 30, nhưng Trọng Hoàng vẫn có thể lực cực tốt. Bị chấn thương nặng trước trận gặp Thái Lan mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022, không ai nghĩ Hoàng “bò” kịp phục hồi chấn thương nhanh như vậy.
Chỉ cần 2/3 thời gian dự kiến, chàng cầu thủ chạy biên phải này đã đá chính ngon lành trong trận đấu làm tắt điện các mũi tấn công của Thái Lan vốn rất mạnh ở 2 biên.
Ở tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng hay được các đồng đội gọi là cầu thủ toàn năng "đi bóng chân phải và tạt bóng chân trái", bởi điểm nào cũng giỏi từ tấn công, phòng ngự, tinh thần, thể lực...
Tổng hợp những điểm trên, có thể thấy được kỳ vọng của HLV Park Hang-seo khi chọn Trọng Hoàng cho kỳ SEA Games 30 với mục tiêu cao nhất là tấm HCV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.